Thể thao

Tỏa sáng ở C1 châu Á, Công Phượng được đại gia Nhật Bản để ý, cơ hội tiếp bước Quang Hải xuất ngoại?

Tỏa sáng ở C1 châu Á, Công Phượng được đại gia Nhật Bản để ý, cơ hội tiếp bước Quang Hải xuất ngoại?

Trong ngày ra quân tại AFC Champions League, HAGL đã có trận đấu đầy nỗ lực trước đương kim Á quân J-League là Yokohama F.Marinos. Dù phải nhận thất bại 1-2 chung cuộc tuy nhiên đại diện của bóng đá Việt Nam vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong lần đầu bước chân ra đấu trường C1 châu Á. 

HAGL 1-2 Yokohama F.Marinos: Đoàn quân Phố Núi gây ấn tượng mạnh trong lần đầu tiên thi đấu ở Cúp C1 châu Á. Ảnh: NEXTSports.

Trong ngày HLV Kiatisak cất cả Xuân Trường lẫn Minh Vương trên băng ghế dự bị, Công Phượng và Tuấn Anh đã trở thành những thủ lĩnh tinh thần của HAGL trước Yokohama. Bản thân số 10 Đội tuyển Việt Nam đã trực tiếp góp công vào bàn thắng đầu tiên cho đội bóng Phố Núi ở AFC Champions League. Dù đường kiến tạo của Công Phượng sau đó không được công nhận do quyết định gây tranh cãi của AFC, không thể phủ nhận thầy trò HLV Kiatisak đã có một trận đấu gây được tiếng vang lớn trước đại diện đến từ Nhật Bản.

Tuấn Anh và Công Phượng là 2 cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía HAGL.

Phương án sử dụng nhân sự đầy bất ngờ của Zico Thái nhanh chóng phát huy hiệu quả khi HLV của Yokohama F.Marinos dành lời khen ngợi cho bộ đôi tuyển thủ HAGL. Cụ thể trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kevin Muscat không giấu nổi sự phấn khích:

"Tôi ấn tượng với cách mà cả đội hình HAGL thi đấu ngày hôm nay. Đặc biệt là Công Phượng và Tuấn Anh. Hai cầu thủ mang áo số 10 và 11 bên phía đội chủ nhà phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn và tạo được nhiều sức ép cho đội bóng của tôi".

Công Phượng "mất oan" pha kiến tạo ở trận ra quân vì quyết định gây tranh cãi của ban tổ chức AFC Champions League.

"Phải thừa nhận rằng đối đầu với HAGL khó khăn hơn nhiều so với dự đoán của Yokohama. Việc phải chơi trên sân khách dưới số lượng khán giả đáng kinh ngạc khiến các cầu thủ của tôi gặp không ít áp lực. Tôi đã chủ quan khi thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình chính. Rất may là toàn đội vẫn thi đấu tốt và có được kết quả khả quan.

Như đã nói từ trước, Công Phượng chính là ngôi sao của HAGL mà tôi muốn làm việc cùng nhất. Tuy nhiên sau trận đấu, có thể nói rằng Tuấn Anh cũng gây được rất nhiều ấn tượng với tôi và ban huấn luyện".

Thuyền trưởng Yokohama F.Marinos công khai để mắt tới bộ đôi tuyển thủ Đội tuyển Việt Nam.

Trước thềm trận đấu giữa HAGL vs Yokohama, nhà cầm quân người Australia cũng từng khẳng định rất muốn có Công Phượng và Quang Hải trong đội hình. Tuy nhiên khả năng đội bóng J-League chiêu mộ được Quang Hải gần như là "bất khả thi" do cầu thủ sinh năm 1997 đã hoàn tất 90% hợp đồng chuyển tới châu Âu chơi bóng. 

Về phía Tuấn Anh, tiền vệ 26 tuổi được cho là đã ký hợp đồng thi đấu tới hết sự nghiệp cho HAGL. Đây cũng là cầu thủ duy nhất trong lứa học viên đầu tiên của lò đào tạo JMG được xác nhận sẽ ở lại đội bóng Phố Núi tính đến thời điểm này. Những ngôi sao khác như Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn,... đều sẽ trở thành cầu thủ tự do khi mùa giải 2022 kết thúc.

Công Phượng đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ tiếp theo của ĐT Việt Nam ra nước ngoài thi đấu sau Quang Hải.

Theo nhiều nguồn tin, rất có khả năng Công Phượng sẽ chia tay HAGL sau khi hết hạn hợp đồng. Là một trong những học trò tiêu biểu nhất của HLV Park Hang Seo, chân sút sinh năm 1995 đang được rất nhiều đại gia V-League sẵn sàng chi tiền tấn để chiêu mộ. Tuy nhiên với việc gây được ấn tượng tốt trong lần đầu bước chân ra đấu trường C1 châu Á, sẽ không có gì bất ngờ nếu Công Phượng tiếp bước Quang Hải xuất ngoại thi đấu kể từ mùa bóng năm sau.

Việt Nam vs Nhật Bản| Công Phượng - Thanh Bình tỏa sáng - ĐTVN làm nên lịch sử

 

LĐBĐ châu Á ra quyết định lịch sử, ĐT Việt Nam 'mở toang' cánh cửa giành vé dự VCK World Cup 2026

(Techz.vn) Với việc AFC thay đổi thể thức thi đấu vòng loại World Cup 2026 khi châu Á được tăng lên 8,5 suất, ĐT Việt Nam đứng trước lợi thế cực lớn để giành tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.