Thể thao

Đại gia J-League hết lời ca ngợi ĐT Việt Nam, tuyên bố sẵn sàng chiêu mộ cả Công Phượng và Quang Hải

Đại gia J-League hết lời ca ngợi ĐT Việt Nam, tuyên bố sẵn sàng chiêu mộ cả Công Phượng và Quang Hải

Trận khai màn AFC Champions League khu vực phía Đông giữa HAGL vs Yokohama F.Marinos chỉ còn 2 ngày nữa sẽ chính thức khởi tranh. Là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự đấu trường Cúp C1 châu Á, thầy trò HLV Kiatisak đặt mục tiêu đầy tham vọng sẽ đặt chân tới vòng đấu loại trực tiếp. Trước thềm cuộc so tài với HAGL, HLV Kevin Muscat của Marinos cho rằng ông rất ấn tượng với tốc độ phát triển mà bóng đá Việt Nam đạt được trong những năm gần đây.

"Là đại diện tới từ những nền bóng đá hàng đầu châu Á, tôi tự hào khi Yokohama F.Marinos và Jeonbuk Huyndai được đánh giá cao tại bảng đấu này. Tuy nhiên Sydney FC và đặc biệt là HAGL đều có cá tính riêng của mình. Trước khi vòng bảng bắt đầu thì cơ hội cho các đội bóng là như nhau. Chúng tôi phải tôn trọng mọi đối thủ và tập trung tối đa nếu muốn giành kết quả tốt".

HLV Kevin Muscat có cuộc phỏng vấn trước thềm trận đấu giữa HAGL vs Yokohama F.Marinos tại AFC Champions League.

"Lịch thi đấu là không hề dễ dàng khi Yokohama F.Marinos phải chơi trận khai màn trước một đại diện Việt Nam ngay trên sân khách. HAGL có những cầu thủ chất lượng từng thi đấu ở Nhật Bản như Công Phượng, Tuấn Anh. Họ cũng có lực lượng CĐV hùng hậu luôn sẵn sàng phủ kín các khán đài. Sức ép sẽ là rất lớn và chúng tôi phải thích nghi với điều đó. Cả tôi và đối thủ đều đặt quyết tâm cao ở đấu trường châu lục. Sẽ không dễ dàng cho Marinos tuy nhiên mục tiêu của đội bóng vẫn là ra về với một kết quả tốt".

Lịch thi đấu HAGL tại Cúp C1 châu Á.

"Dĩ nhiên là tôi có theo dõi hành trình của Đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Sau những thành tích đầy ấn tượng như đánh bại Trung Quốc hay cầm hòa Nhật Bản trên sân khách, rõ ràng các cầu thủ Việt Nam đã tạo được tiếng vang lớn với truyền thông châu Á. Ở 2 trận đấu với Australia, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng làm rất tốt và chỉ thiếu một chút may mắn để có được điểm số. Dù vậy đó vẫn là những kết quả rất đáng khích lệ.

Giới chuyên môn có thể thấy rõ sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam chỉ trong một thời gian ngắn. Họ có những cầu thủ chất lượng sở hữu phẩm chất tốt và sự chuyên nghiệp. Họ cũng được dẫn dắt bởi một HLV tài ba là ông Park Hang Seo. Tôi nghĩ các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn đủ sức thi đấu ở J-League nếu đáp ứng được những yêu cầu cả trong lẫn ngoài chuyên môn".

Nhà cầm quân người Australia hết lời khen ngợi thành tích của HLV Park Hang Seo và ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

"Quang Hải đang là cái tên được rất nhiều đội bóng lớn ở Nhật Bản và châu Âu theo đuổi. Tuy nhiên việc một cầu thủ giỏi có thi đấu tốt khi thay đổi CLB hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ví dụ như khả năng thích nghi với môi trường mới, lối chơi của đội bóng mà cầu thủ đó đầu quân,... 

Công Phượng từng thi đấu không thành công khi tới Nhật Bản, nhưng không ai có thể phủ nhận cậu ấy đang là một trong những cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Như tôi đã nói, hòa nhập và thích nghi là những yếu tố vô cùng quan trọng. Ở Yokohama F.Marinos, chúng tôi luôn có gắng tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ ngoại binh. Nếu có cơ hội, tôi cũng rất muốn được làm việc với những ngôi sao của Đội tuyển Việt Nam như Công Phượng hay Quang Hải (cười)".

Dù cơ hội chiêu mộ cả Quang Hải và Công Phượng gần như là không thể, thuyền trưởng Yokohama F.Marinos vẫn thừa nhận ông rất mong muốn làm việc cùng 2 học trò xuất sắc nhất của HLV Park Hang Seo.

Việt Nam vs Indonesia | "Song sát" Quang Hải - Công Phượng tỏa sáng ngút trời, ĐTVN đại thắng Indo

 

Cúp C1 châu Á: Ngôi sao bị HLV Park gạch tên nhận 'thưởng lớn' từ AFC, sánh ngang huyền thoại Barca

(Techz.vn) Từng bị HLV Park Hang Seo "gach tên" khỏi kế hoạch SEA Games 31, ngôi sao Đội tuyển Việt Nam Nguyễn Công Phượng bất ngờ nhận vinh dự lớn từ AFC, sánh vai cạnh huyền thoại Barcelona trước thềm cúp C1 châu Á - AFC Champions League 2022.