Thể thao

Những kịch bản điên rồ, khó tin nhất của Ngoại hạng Anh vào cuối mùa: Arsenal dự C1, Liverpool đá C2

Những kịch bản điên rồ, khó tin nhất của Ngoại hạng Anh vào cuối mùa: Arsenal dự C1, Liverpool đá C2

Tính tới thời điểm hiện tại, Ngoại hạng Anh đã đi được gần hết quãng đường của mùa giải 2020/2021. Dù vậy tất cả những vị trí trên BXH hiện tại vẫn đang vô cùng khó đoán. Ngay cả Man City với cách biệt 11 điểm so với Manchester United cũng chưa dám tự tin cầm chắc chức vô địch. Chưa kể tới cuộc đua vào Top 4 thậm chí còn hấp dẫn hơn gấp bội, khi mà về lý thuyết, đội bóng đang xếp ở... vị trí thứ 8 như Everton vẫn đang rất sáng cửa dự Champions League vào mùa sau.

Những kịch bản điên rồ, khó tin nhất của Ngoại hạng Anh vào cuối mùa: Arsenal dự C1, Liverpool đá C2
Cuộc đua vô địch vẫn chưa ngã ngũ với cú sẩy chân của Man City ở vòng đấu trước.

Dưới đây là một số kịch bản "điên rồ" và "khó tin" nhất nhưng hoàn toàn có thể xảy ra trong hơn 1 tháng còn lại trước khi Ngoại hạng Anh mùa giải 2020/2021 đi tới hồi kết:

1. Arsenal dự C1

Với phong độ đá cúp ấn tượng như hiện tại, Pháo Thủ đang được đánh giá là một trong hai ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị vô địch Europa League. Vượt qua Slavia Praha với tỷ số 5-1 sau 2 lượt trận, đối thủ của thầy trò Mikel Arteta ở vòng Bán kết sẽ là Villarreal - đội bóng đang được dẫn dắt bởi "Vua C2" và cũng là người cũ của Arsenal - HLV Unai Emery.

Những kịch bản điên rồ, khó tin nhất của Ngoại hạng Anh vào cuối mùa: Arsenal dự C1, Liverpool đá C2
Tấm vé vào thẳng vòng bảng Champions League là động lực lớn nhất để thầy trò Mikel Arteta hạ quyết tâm vô địch C2.

Dù cơ hội lọt vào Top 4 Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay gần như là bất khả thi đối với Arsenal tuy nhiên họ vẫn có thể giành vé dự C1 nếu như giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng tại Europa League (trước đối thủ nhiều khả năng là Manchester United).

2. Chelsea vô địch C1 khiến Liverpool buộc phải xuống đá C2

Dù bị đánh giá thấp nhất trong 4 đội lọt vào Bán kết UEFA Champions League tuy nhiên Chelsea dưới bàn tay của Thomas Tuchel vẫn là một ẩn số cực kỳ khó lường. Còn nhớ ở mùa giải 2011-2012, dù đội hình gồm phần lớn các công thần già nua nhưng The Blues vẫn chơi vô cùng quả cảm và hạ gục lần lượt Barca lẫn Bayern Munich để chạm tay vào chiếc cúp bạc danh giá. Sẽ là thiếu công bằng đối với Mason Mount và các đồng đội nếu cho rằng họ không đủ thực lực để cạnh tranh chức vô địch Champions League mùa giải năm nay.

Những kịch bản điên rồ, khó tin nhất của Ngoại hạng Anh vào cuối mùa: Arsenal dự C1, Liverpool đá C2
Caption

Và một kịch bản điên rồ nhưng đã có tiền lệ đó là khi Chelsea vô địch nhưng nằm ngoài Top 4. Khi đó, The Blues nghiễm nhiên chiếm được 1 suất tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu và đội xếp thứ 4 (Leicester / West Ham / Liverpool / Tottenham) sẽ phải ngậm ngùi xuống chơi ở C2.

3. Southampton xuống hạng nhưng... vẫn được đá C2

Hiện tại, The Saints đã có trong tay 36 điểm sau 31 vòng đấu và tạo ra khoảnh cách an toàn lên tới 10 điểm với nhóm cầm đèn đỏ. Có thể nói thầy trò Ralph Hasenhüttl đã sớm hoàn thành mục tiêu lớn nhất của mùa giải là trụ hạng thành công.

Những kịch bản điên rồ, khó tin nhất của Ngoại hạng Anh vào cuối mùa: Arsenal dự C1, Liverpool đá C2
Southampton từng "hạ đẹp" Arsenal để góp mặt ở Bán kết FA Cup.

Dù vậy theo lý thuyết, Southampton vẫn có thể phải xuống chơi ở giải hạng Nhất nếu như... thua cả 7 vòng đấu còn lại, trong khi đội xếp thứ 18 là Fulham giành được tối thiểu 10 điểm. Tuy nhiên trong một diễn biến khác, Southampton đang có cơ hội lần lượt đánh bại Leicester và người chiến thắng trong cặp đấu Chelsea vs Man City để đăng quang ở FA Cup. Khi đó một kịch bản vô cùng oái oăm sẽ xảy ra. The Saints dù xuống hạng nhưng vẫn được quyền dự Europa League, giành vé từ tay đội xếp thứ 6 (Tottenham / Liverpool / Everton) chung cuộc.

4. Tottenham dự... Cúp C3?!

Từ mùa giải sang năm, UEFA đã chính thức xác nhận sẽ tổ chức thêm một giải đấu mang tên Europa Conference League, gọi tắt là 'Cúp C3'). Theo luật lệ của giải đấu mà UEFA quy định, Tottenham sẽ có cơ hội tham dự đấu trường mới này nếu như đăng quang tại Cúp Liên đoàn Carabao Cup - giải đấu mà họ đã lọt vào tới trận Chung kết gặp Man City.

Những kịch bản điên rồ, khó tin nhất của Ngoại hạng Anh vào cuối mùa: Arsenal dự C1, Liverpool đá C2
Mourinho vẫn có cơ hội dự "cúp châu Âu" dù cán đích ở vị trí thứ 8.

Highlights AS Roma vs Ajax | Hai cựu công thần hẹn tái ngộ MU ở Bán kết

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/04: V-League 2021 - 'Đại gia' quyết đấu 'nhà nghèo vượt khó'

(Techz.vn) Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/04 và rạng sáng 17/04: V-League 2021 - 'Đại gia' quyết đấu 'nhà nghèo vượt khó'