VFF tìm người kế thừa di sản của HLV Mai Đức Chung, ĐT nữ Việt Nam 'thay máu' sau VCK Asian Cup
Việc dừng bước sớm tại VCK Asian Cup 2026 khiến ĐT nữ Việt Nam chính thức lỡ hẹn với World Cup, đòi hỏi LĐBĐ Việt Nam (VFF) cần sớm có phương án cải tổ triệt để.
Thất bại 0-4 trước ĐT nữ Nhật Bản khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức chia tay VCK Asian Cup 2026 ngay từ vòng bảng do không thể lọt vào nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất khi kém hiệu số so với ĐT Philippines (-2) và ĐT Uzbekistan (-2).
Kết quả này không chỉ là một thất bại về mặt tỷ số mà còn phản ánh thực tế về sự thua kém về trình độ quá lớn của bóng đá nữ Việt Nam so với các nền bóng đá hàng đầu châu lục. HLV Mai Đức Chung cũng chính thức xin rút lui sau VCK Asian Cup 2026.
Thất bại tại VCK Asian Cup 2026 như một hồi chuông báo động về việc bóng đá nữ Việt Nam đang thiếu hụt thế hệ kế cận trầm trọng. Đội tuyển hiện tại vẫn còn quá phục thuộc vào những trụ cột như Huỳnh Như, Hải Yến hay Bích Thùy...
Suốt nhiều năm qua, lứa cầu thủ hiện tại đã gồng gánh cả nền bóng đá nữ, từ SEA Games đến FIFA Women's World Cup 2023. Tài năng của HLV Mai Đức Chung là điều không phải bàn cãi nhưng với lực lượng ĐT nữ Việt Nam đã ngoài 30 tuổi, thể lực, tốc độ và khả năng duy trì cường độ cao tại sân chơi châu lục là điều không hề dễ dàng.
Trong khi những đối thủ trong khu vực như Philippines hay Đài Loan đang tiến bộ về lực lượng trẻ khỏe, đội tuyển nữ Việt Nam cần một cuộc cách mạng triệt để từ giải vô địch quốc gia đến hệ thống đào tạo để không tiếp tục bị bỏ lại phía sau.
Vấn đề đặt ra lúc này đó là việc VFF cần sớm lựa chọn tân thuyền trưởng cho ĐT nữ Việt Nam. Đã đến lúc phải “thay máu” cả tuyển nữ Việt Nam nếu không muốn tụt lại. Điều cần làm ngay lúc này chính là việc đôn lứa cầu thủ trẻ lên tuyển để tích lũy kinh nghiệm. Mạnh dạn sử dụng cầu thủ Việt kiều như Chelsea Lê,... và xây dựng lại đội hình cho một chu kỳ mới