FIFA khiến ĐT Việt Nam gặp khó, HLV Kim Sang-sik bị 'gậy ông đập lưng ông' ở VL Asian Cup?
ĐT Việt Nam có thể sẽ phải nhận án phạt nặng nếu sử dụng trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long ở dịp FIFA Days tháng 3/2026.
Cuối năm 2025, trung vệ gốc Brazil Gustavo Sant'Ana đã chính thức nhập quốc tịch Việt Nam với tên Đỗ Phi Long. Đây cũng chính là nhân tố được HLV Kim Sang-sik đề xuất VFF hỗ trợ nhập tịch. Với kinh nghiệm thi đấu nhiều năm tại Việt Nam, cầu thủ cao 1m95 được kỳ vọng sẽ sớm được triệu tập ĐT Việt Nam ở đợt FIFA Days tháng 3/2026 gặp Bangledesh và Malaysia.
Mặc dù vậy, LĐBĐ Việt Nam (VFF) cùng HLV Kim Sang-sik cần lưu ý đảm bảo đúng quy định FIFA. Cụ thể, quy định nhập tịch ghi rõ: “Cầu thủ đã sống ít nhất 5 năm liền kể từ khi đủ 18 tuổi trên lãnh thổ LĐBĐQG liên quan”.
Theo đó, Đỗ Phi Long chưa thi đấu đủ 5 năm liên tiếp tại Việt Nam. Theo đó, anh đến Việt Nam thi đấu từ đầu năm 2019 khi gia nhập CLB Thể Công Viettel nhưng sau khi chia tay CLB Quảng Ninh cuối năm 2021, trung vệ cao 1m95 có về Brazil khoác áo CLB Anapolis và đã thi đấu 4 trận tại đây.
Đến ngày 21/7/2022, anh mới trở lại V.League để đầu quân cho CLB Thanh Hóa. Trong nửa cuối năm 2022, trung vệ sinh năm ra sân 14 trận ở các giải đấu cấp CLB tại Việt Nam và gắn bó với giải VĐQG Việt Nam từ đó tới nay.
Do đó, nếu như FIFA xác định quãng thời gian trở về Brazil khiến Đỗ Phi Long không đáp ứng tiêu chí sống 5 năm liên tục tại Việt Nam. Cụ thể, quãng thời gian sẽ bị tính lại từ đầu với mốc bắt đầu là tháng 7/2022, đồng nghĩa với việc tới 7/2027, Phi Long mới đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam.
Do đó, nhằm tránh những hệ lụy không đáng có, phía VFF cần liên hệ trước với FIFA về trường hợp Đỗ Phi Long. Một văn bản chính thức từ cơ quan đầu não của bóng đá thế giới sẽ giúp HLV Kim Sang-sik yên tâm sử dụng Phi Long.
ẤN ĐỊNH THỜI ĐIỂM BỐC THĂM VCK ASIAN CUP 2027: ĐT VIỆT NAM CÓ THÊM ĐỘNG LỰC ĐẾN Ả RẬP XÊ ÚT…