Thể thao

Thoát án phạt nặng nhất lịch sử, 'tội đồ' của ĐT Việt Nam gây phẫn nộ ngay trận đầu trở lại V-League

Thoát án phạt nặng nhất lịch sử, 'tội đồ' của ĐT Việt Nam gây phẫn nộ ngay trận đầu trở lại V-League

Phút 28 trận đấu giữa TP.HCM vs Hà Nội tại vòng 5 V-League 2021 (23/3/2021), tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh có pha vào bóng "rùng rợn" khiến Đỗ Hùng Dũng ngã lăn ra sân đau đớn. Đội ngũ y tế ngay lập tức có mặt đưa cầu thủ bên phía CLB Hà Nội đi cấp cứu. Kết quả chụp X-Quang cho thấy Đỗ Hùng Dũng chấn thương rất nặng, gãy gập cả xương chày và xương mác. Điều đáng nói, Hùng Dũng khi ấy đang ở đỉnh cao phong độ, vừa nhận danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam 2019 và là trụ cột không thể thay thế của HLV Park Hang Seo.

Thoát án phạt nặng nhất lịch sử, 'tội đồ' của ĐT Việt Nam gây phẫn nộ ngay trận đầu trở lại V-League
Đỗ Hùng Dũng bị gãy chân, bỏ lỡ chiến dịch vòng loại World Cup 2022 của ĐT Việt Nam sau pha vào bóng như muốn kết liễu sự nghiệp đối phương của "đồ tể" Ngô Hoàng Thịnh.

Sau pha bóng khiến Đỗ Hùng Dũng bị gãy chân, Ngô Hoàng Thịnh gần như trở thành "cái gai" trong mắt các CĐV. Bởi lẽ Đội tuyển Việt Nam khi ấy đang chuẩn bị bước vào chiến dịch vô cùng quan trọng - cạnh tranh tấm vé tham dự vòng loại 3 World Cup 2022. Trên khắp các trang mạng xã hội, cái tên Ngô Hoàng Thịnh bị gắn với hàng loạt biệt danh như "đồ tể", "tiều phu", "tội đồ", hay thậm chí là... "thợ săn ống đồng"!

Thoát án phạt nặng nhất lịch sử, 'tội đồ' của ĐT Việt Nam gây phẫn nộ ngay trận đầu trở lại V-League
Hành vi phi thể thao của Ngô Hoàng Thịnh khiến cầu thủ gốc Nghệ An bị tẩy chay trên khắp các trang MXH. 

Ban kỷ luật VFF cũng nhanh chóng vào cuộc để đưa ra án phạt thích đáng. Theo đó, Ngô Hoàng Thịnh bị treo giò 9 tháng và nộp phạt 40 triệu đồng. Đây được xác nhận là án phạt nặng nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên chừng đó vẫn là chưa đủ để làm nguội cơn bức xúc của người hâm mộ.

Dù vậy, những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến V-League 2021 bị hủy giữa chừng. Ngô Hoàng Thịnh vì vậy cũng "thoát" án treo giò bởi hầu hết các cầu thủ đều không thể ra sân. Khi V-League 2022 bắt đầu khởi tranh, tiền vệ gốc Nghệ An hoàn toàn đủ điều kiện trở lại thi đấu do án phạt của VFF đã hết hiệu lực.

Thoát án phạt nặng nhất lịch sử, 'tội đồ' của ĐT Việt Nam gây phẫn nộ ngay trận đầu trở lại V-League
Từng là trụ cột ĐT Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên HLV Park Hang Seo khi lên nắm quyền đã thẳng tay gạch tên Ngô Hoàng Thịnh vì không thích lối chơi có phần bạo lực của cầu thủ này.

Trong lần đầu tiên trở lại V-League, Ngô Hoàng Thịnh được trao cho tấm băng thủ quân khi SHB Đà Nẵng đấu với TP.HCM trên sân nhà Hòa Xuân. Dù vậy tiền vệ có biệt danh "gã đồ tể" này dường như vẫn chưa bỏ được lối chơi "chém đinh chặt sắt" của mình. Chỉ sau 30 phút bóng lăn, Ngô Hoàng Thịnh đã có một pha vào bóng thô bạo khiến tiền đạo Aboubakar Kone bên phía chủ nhà phải nằm sân.

Trọng tài ngay lập tức rút ra thẻ vàng cảnh cáo. Tuy nhiên theo bình luận của các chuyên gia sau trận đấu, Ngô Hoàng Thịnh xứng đáng nhận thẻ đỏ khi đã vào bóng bằng cả 2 chân - một hành vi vô cùng nguy hiểm trong bóng đá.

Thoát án phạt nặng nhất lịch sử, 'tội đồ' của ĐT Việt Nam gây phẫn nộ ngay trận đầu trở lại V-League
Vòng 2 V-League 2022 - SHB Đà Nẵng đấu với TP.HCM: Đội khách trao cho Ngô Hoàng Thịnh tấm băng thủ quân như một động thái ủng hộ cầu thủ này sau án phạt kỷ lục. 

Dù nhận trọng trách dẫn đội tuy nhiên "đồ tể" sinh năm 1992 vẫn không bỏ được lối chơi chém đinh chặt sắt và tiếp tục có pha vào bóng thẳng vào ống đồng tiền đạo Aboubakar Kone bên phía Đà Nẵng.

Hành động của Ngô Hoàng Thịnh một lần nữa thổi bùng cơn phẫn nộ của người hâm mộ. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng việc cầu thủ 29 tuổi bị cấm thi đấu 9 tháng nhưng chỉ hơn 1 tháng là giải đấu bị hủy khiến án phạt chưa đủ tính răn đe. Thậm chí nhiều CĐV còn kêu gọi Ban kỷ luật V-League vào cuộc để đưa ra án phạt nguội đối với cầu thủ thuộc biên chế TP.HCM.

Thoát án phạt nặng nhất lịch sử, 'tội đồ' của ĐT Việt Nam gây phẫn nộ ngay trận đầu trở lại V-League
Ngô Hoàng Thịnh rất có thể sẽ phải nhận án phạt nguội từ Ban kỷ luật VFF.

Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng vs TP.HCM trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2022 đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Với kết quả này, đội chủ nhà đã có trận hòa thứ 2 liên tiếp và đứng thứ 6 trên BXH. Trong khi đó đại diện Sài Thành tạm xếp ở vị trí thứ 9 nhưng vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu.

Đà Nẵng vs TP HCM: Tội đồ ĐT Việt Nam gây phẫn nộ trong ngày trở lại | V-League 2022

 

Từ chối trở lại ĐT Việt Nam, 'người hùng AFF Cup' khiến HLV Park bất ngờ với quyết định về tương lai

(Techz.vn) Bất chấp lời đề nghị từ VFF và HLV Park Hang-seo, thần y Choi Ju Young nhiều khả năng sẽ từ chối trở lại làm việc tại ĐT Việt Nam mà sẽ lựa chọn một bến đỗ mới đầy bất ngờ.