Malaysia nhận 'tối hậu thư' từ AFC và CAS, kình địch ĐT Việt trả giá cực đắt tại VL Asian Cup 2027?
CAS và AFC đã cảnh báo ĐT Malaysia có thể đối diện với những án phạt nặng hơn nếu sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trong trận gặp ĐT Việt Nam vào tháng 3 trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2027.
Trước đó, Tòa trọng tài Thể thao (CAS) và LĐBĐ Thế giới (FIFA) vừa tạm thời gỡ bỏ án phạt cho 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của ĐT Malaysia gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Hector Hevel và Joao Figueireido cho tới khi có phán quyết cuối cùng.
Điều này đồng nghĩa với việc, nhóm cầu thủ trên có thể trở lại khoác áo ĐT Malaysia ở trận tái đấu với ĐT Việt Nam tại VL Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 31/3. Tuy nhiên, CAS và AFC đều cảnh báo đội tuyển Malaysia có thể đối diện với rủi ro pháp lý nếu làm điều này.
Cụ thể, người phát ngôn của CAS, bà Vanessa Tracey cho biết: “Trong trường hợp này, CAS đã đưa ra các biện pháp tạm thời liên quan đến án treo giò đối với các cầu thủ. Về mặt pháp lý, điều đó có nghĩa là các án treo đã được đình chỉ, hay nói cách khác là tạm dừng, cho tới khi có phán quyết cuối cùng”.
Trong khi đó, Tổng thư ký AFC - ông Datuk Seri Windsor Pau cho biết: “Họ có thể thi đấu theo quyết định của CAS, nhưng chúng tôi không nắm được đầy đủ các chi tiết, vì vậy luôn tồn tại rủi ro liên quan tới cách phán quyết cuối cùng sẽ được diễn giải. Trách nhiệm luôn nằm ở các đội bóng và cầu thủ. Ban tổ chức giải không chịu rủi ro này."
Dễ dàng nhận thấy, dù 7 cầu thủ hiện tại được phép thi đấu nhưng tranh chấp pháp lý vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Nếu CAS đưa ra phán quyết bất lợi, ĐT Malaysia có thể đối diện với án phạt, bao gồm cả việc bị xử thua các trận đấu đã sử dụng cầu thủ nói trên.
Tin nóng 1/2: Đình Bắc đoạt giải nhưng HLV Kim nhận thưởng bất ngờ hơn! Sao U23 suýt lập siêu phẩm