Thể thao

Chấm điểm Man City 2-1 West Ham: Lingardinho hay, nhưng Kevin De Bruyne mới thực sự là 'quái vật'

Chấm điểm Man City 2-1 West Ham: Lingardinho hay, nhưng Kevin De Bruyne mới thực sự là 'quái vật'

Ederson - 6.5: Không thể làm gì trước tình huống ghi bàn mười mươi của West Ham tuy nhiên đã chơi tốt khi phải đối mặt với hàng công cơ động của West Ham. Phản xạ xuất thần và sửa sai cho đồng đội trong một vài tình huống hàng thủ Man City mắc lỗi.

Kyle Walker - 6.5: Thể hiện khá tốt ở mặt trận tấn công nhờ khả năng di chuyển không biết mệt mỏi nơi hành lang cánh phải. Tuy nhiên đôi khi đặt đồng đội vào thế bị phản công vì chuyền hỏng khá nhiều.

John Stones - 7.8: Có mặt đúng lúc đúng chỗ để đệm bóng sắc nét như một tiền đạo phá vỡ thế bế tắc cho Man City. Ở mặt trận phòng ngự, cựu trung vệ Everton cũng tỏ ra xuất sắc và không mắc bất kỳ sai lầm nào. Stones là cầu thủ được chấm điểm cao nhất hàng phòng ngự Man City sau trận đấu với West Ham.

Chấm điểm Man City 2-1 West Ham: Lingardinho hay, nhưng Kevin De Bruyne mới thực sự là 'quái vật'
Sự ăn ý và xuất sắc của cặp đôi Dias - Stones khiến nhiều chuyên gia liên tưởng tới Vidic và Ferdinand.

Ruben Dias - 7.5: Ứng cử viên số một cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 của Man City khi tiếp tục có một màn trình diễn xuất sắc. Bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của trung vệ người Bồ Đào Nha.

Zinchenko - 7.0: Tài năng trẻ của Pep Guardiola đang ngày càng cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của mình. Xuất phát ở vị trí hậu vệ trái tuy nhiên thường xuyên có mặt và làm nhiệm vụ sáng tạo ở khu vực giữa sân. CĐV Man City có thể gọi cậu là Kevin De Bruyne 2.0 vì ngoại hình và lối chơi hết sức tương đồng giữa Zinchenko và người đàn anh tài năng.

Kevin De Bruyne - 8: Màn trở lại vô cùng ấn tượngcủa cựu cầu thủ Wolfsburg. Một đường kiến tạo ở đẳng cấp "thế giới" là không đủ để nói về ảnh hưởng quá lớn lên hàng công của Kevin De Bruyne ngày hôm nay. Trò cưng của Pep nhận số điểm cao nhất trận ngay trong lần đá chính đầu tiên của anh sau gần 2 tháng nghỉ dưỡng thương.

Chấm điểm Man City 2-1 West Ham: Lingardinho hay, nhưng Kevin De Bruyne mới thực sự là 'quái vật'
Man City trở nên "không thể ngăn cản" khi có sự trở lại của Kevin De Bruyne.

Fernandinho - 7.6: "Toàn năng" là tất cả những gì có thể nói về tiền vệ người Brazil. Làm chủ khu trung tuyến một cách hoàn hảo với kỹ năng thu hồi bóng thượng thừa của mình. Trước Fernandinho, tiền vệ ngôi sao được hàng loạt các đại gia săn đón Declan Rice bỗng chẳng khác gì một cầu thủ trẻ mới được đôn lên đội một.

Ilkay Gundogan - 6.2: Một trận đấu dưới sức của tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một ngày mà Pep Guardiola không sử dụng sơ đồ không tiền đạo cắm, Gundogan đã không thể phát huy những phẩm chất tốt nhất của mình như một số 9 ảo. Anh là cầu thủ Man City bị chấm điểm thấp nhất trận đấu này nếu không tính những cái tên vào sân thay người.

Ryad Mahrez - 7: Tỏ ra khá vất vả khi phải đối đầu với tiền vệ Johnson bên phía West Ham. Mahrez không tạo ra được quá nhiều dấu ấn nơi hành lang cánh phải dù được chơi trọn vẹn cả trận đấu. Khá bất ngờ khi cựu tiền đạo Leicester nhận được số điểm rất cao từ các chuyên gia.

Ferran Torres - 6.6: Mắc lỗi chính dẫn đến bàn thua của Man City vì để mất bóng ở khu vực giữa sân. Thêm một trường hợp khó hiểu khi Torres nhận được điểm số không đến nỗi nào. Dù vậy, màn trình diễn ngày hôm nay của tài năng trẻ người Tây Ban Nha là khá mờ nhạt. Sau khởi đầu vô cùng ấn tượng, Ferran Torres đang cho thấy dấu hiệu chững lại trong những tháng gần đây.

Chấm điểm Man City 2-1 West Ham: Lingardinho hay, nhưng Kevin De Bruyne mới thực sự là 'quái vật'
Tài năng trẻ của Man City đang mất phong độ vì không được thi đấu nhiều.

Sergio Aguero: Bỏ lỡ một cơ hội từ đường khoảng cách hơn 2m sau đường chuyền dọn cỗ của Kevin De Bruyne. Có vẻ như Aguero đang không có được cảm giác bóng tốt nhất sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. 

Thay người:

Gabriel Jesus - 6.1: Vào sân thay Aguero nhưng cũng chơi mờ nhạt không khác gì người đàn anh trong suốt 30 phút có mặt trên sân.

Phil Foden - 6.5: Mang đến làn gió mới bên hành lang cánh trái cho Man City sau khi vào sân thay Torres. Foden đang có phong độ cực cao và là sao trẻ sáng giá nhất của Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại.

Chấm điểm Man City 2-1 West Ham: Lingardinho hay, nhưng Kevin De Bruyne mới thực sự là 'quái vật'
Pep Guardiola đang sở hữu trong tay sao trẻ sáng giá nhất nước Anh.

Rodri - 6.0: Vào sân chỉ vài phút trước khi trận đấu kết thúc nên điểm số giành cho tiền vệ người Tây Ban Nha không đem lại nhiều ý nghĩa.

Highlights Man City vs West Ham: Lingardinho hay, nhưng Kevin De Bruyne mới thực sự là 'quái vật'