Thể thao

Huyền thoại thủ môn nhận xét bất ngờ về HLV Park, tiếc cho ĐT Việt Nam vì Đặng Văn Lâm bỏ lỡ AFF Cup

Huyền thoại thủ môn nhận xét bất ngờ về HLV Park, tiếc cho ĐT Việt Nam vì Đặng Văn Lâm bỏ lỡ AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam đang thể hiện một phong độ vô cùng ấn tượng tại AFF Cup 2021. Bên cạnh những ngôi sao tấn công như Hoàng Đức, Công Phượng, Quang Hải,... Không thể không nhắc đến chốt chặn đáng tin cậy nơi khung gỗ là Trần Nguyên Mạnh. Từ chỗ chỉ là phương án "chữa cháy" cho Đặng Văn Lâm gặp chấn thương, thủ môn của Viettel FC giờ đây đang từng bước chứng minh niềm tin mà HLV Park Hang Seo đặt vào anh là hoàn toàn đúng chỗ.

Huyền thoại thủ môn nhận xét bất ngờ về HLV Park, tiếc cho ĐT Việt Nam vì Đặng Văn Lâm bỏ lỡ AFF Cup
Màn trìn diễn xuất sắc của Nguyên Mạnh trước Lào và Malaysia khiến anh được nhắc đến nhiều không kém những ngôi sao trên hàng công.

Trước thềm trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Indonesia, thủ môn huyền thoại Dương Hồng Sơn đã dành những lời khen có cánh cho các đàn em. Nhà vô địch AFF Cup 2008 chia sẻ với các phóng viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF): 

"Với tư cách là một người hâm mộ ĐT Việt Nam, tôi vô cùng thích thú với màn trình diễn xuất sắc của Trần nguyên Mạnh. Sau những thăng trầm mà Nguyên Mạnh từng nếm trải, sự trở lại ở AFF Cup - đấu trường mà chính cậu ấy từng mắc sai lầm - là quá lợi hại".

Huyền thoại thủ môn nhận xét bất ngờ về HLV Park, tiếc cho ĐT Việt Nam vì Đặng Văn Lâm bỏ lỡ AFF Cup
Dương Hồng Sơn được coi là thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. 

Trong chức vô địch AFF Cup 2008 của ĐT Việt Nam, Dương Hồng Sơn đã xuất sắc vượt qua Lê Công Vinh và Vũ Như Thành để trở thành thủ môn đầu tiên và duy nhất giành được Quả Bóng Vàng Việt Nam.

"Chúng ta đều biết HLV Park Hang Seo luôn ưa thích những thủ môn có chiều cao tốt. So với dàn thủ môn hiện tại của ĐT Việt Nam, Nguyên Mạnh là người có chiều cao khiêm tốt nhất (1m79 - PV). Bởi vậy dù những mùa giải gần đây Mạnh chơi rất tốt ở cấp độ CLB nhưng vẫn chưa được thầy Park để mắt tới.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ thầy Park sẽ không cảm thấy hối hận khi triệu tập Nguyên Mạnh lên ĐTQG. Càng không hối hận khi trao cơ hội cho cậu ấy bắt chính ở 2 trận đấu liên tiếp gặp Lào và Malaysia" - Quả Bóng Vàng Việt Nam 2008 bình luận.

Cựu danh thủ 39 tuổi đánh giá cao nỗ lực đứng lên sau thất bại của Trần Nguyên Mạnh.

"Rõ ràng thầy Park không phải là một người bảo thủ như dư luận từng nói. Thầy sẵn sàng gạt bỏ định kiến về chiều cao thủ môn của bản thân. Mỗi HLV đều có những triết lý khác nhau. HLV Park Hang Seo từng không thích Nguyên Mạnh, nhưng hiện tại tôi đảm bảo thầy đã rất thích cậu ấy rồi. 

Trên thế giới, rất nhiều thủ môn xuất sắc mà không cần tới thể hình cao lớn. Fabian Barthez của ĐT Pháp chẳng hạn. 'Không cao nhưng vẫn khiến người khác phải ngước nhìn'. Tôi nghĩ câu nói này sinh ra là để dành cho những người như Nguyên Mạnh" - cựu danh thủ Dương Hồng Sơn không tiếc lời khen dành cho người đàn em.

Người gác đền của Viettel FC đã giúp HLV Park Hang Seo giải quyết bài toán thủ môn sau khi Đặng Văn Lâm chấn thương.

"Thực tế, Mạnh không thấp so với mặt bằng chung của cầu thủ Việt Nam. Cậu ấy có những tố chất vô cùng đặc biệt. Bên cạnh chơi tay (cản phá - PV) xuất sắc, Mạnh sử dụng chân cũng cực hay. Nhờ khả năng đọc tình huống và phán đoán tốt, cậu ấy luôn sẵn sàng băng ra để bọc lót cho các đồng đội trong những pha phản công không khác gì một trung vệ thứ 4.

Mạnh phát bóng dài cũng rất tốt. Đối đầu với những đội bóng có lối chơi pressing tầm cao như Malaysia hay Indonesia, những cú phất bóng như búa bổ của cậu ấy chẳng những giúp ĐT Việt Nam thoát pressing hiệu quả mà còn mở ra một đợt phản công nguy hiểm".

Chuyền dài là thứ vũ khí vô cùng lợi hại của Nguyên Mạnh. Thủ môn 29 tuổi từng không ít lần kiến tạo cho các đồng đội lập công từ những đường chuyền vượt tuyến từ cầu môn bên này tới sát vòng cấm bên phía đối diện.

"Có thể so sánh hơi khập khiễng. Tuy nhiên hiện tại tôi nghĩ Nguyên Mạnh là thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam. Tạm đẩy Tấn Trường xuống vị trí thứ 2 trong khi Đặng Văn Lâm chấn thương. 

Tấn Trường có lợi thế về chiều cao. Tuy nhiên sự ổn định lại là điểm yếu lớn nhất của cậu ấy. Trường đôi khi mắc những sai lầm cơ bản nên người hâm mộ đánh giá thấp tài năng. Xác xuất thành công của Trường không bằng Mạnh bởi xét về độ ổn định, tôi đánh giá Mạnh nhỉnh hơn.

Nguyên Mạnh đang thể hiện được bản lĩnh nhờ duy trì được điểm rơi phong độ cao. Chẳng có lý do gì để thầy Park không tiếp tục trao cơ hội cho cậu ấy ở trận Việt Nam vs Indonesia vào ngày 15/12 tới đây" - cựu thủ môn Đội tuyển Việt Nam nhận định.

Tấn Trường với những ồn ào ngoài sân cỏ đang tỏ ra lép vế hơn so với người đàn em cùng đội tuyển.

Bình luận về sự vắng mặt của Đặng Văn Lâm tại AFF Cup 2021, cựu danh thủ 39 tuổi tỏ ra tiếc nuối cho sự thiếu may mắn của người đàn em: "Nếu không gặp chấn thương, Văn Lâm cũng rất khó để cạnh tranh suất bắt chính bởi hiện tại ĐT Việt Nam đang có quá nhiều thủ môn giỏi. Ở vòng loại World Cup 2022, Văn Lâm đã phải dự bị cho Tấn Trường. Trong khi đó Tấn Trường lại đang là sự lựa chọn thứ 2 sau Nguyên Mạnh. 

Tôi có theo dõi và biết được chấn thương của Đặng Văn Lâm đang hồi phục nhanh hơn dự kiến. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Sự có mặt của Văn Lâm trong khung gỗ đem đến cho người hâm mộ cảm giác an tâm tuyệt đối. Hy vọng rằng cậu ấy sẽ sớm trở lại tập luyện và đem tới sự cạnh tranh quyết liệt hơn trong nội bộ ĐT Việt Nam. Sự cạnh tranh sẽ giúp cả tập thể tốt lên và gặt hái được những thành công mới" - Huyền thoại Dương Hồng Sơn khép lại bài phỏng vấn.

Dương Hồng Sơn khẳng định thiếu vắng Đặng Văn Lâm là thiệt thòi của ĐT Việt Nam.

FULL | VIỆT NAM vs INDONESIA | VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022 | 07/06/2021 BẢN ĐẸP

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/12: ĐT Việt Nam bất ngờ sảy chân vì HLV Park 'chủ quan, khinh địch'?

(Techz.vn) Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/12 và rạng sáng 16/12: Đội tuyển Việt Nam sảy chân, lỡ cơ hội lên ngôi đầu BXH AFF Cup 2021 vì HLV Park Hang Seo "khinh địch"?; Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh: Arsenal vs West Ham.