Việt Nam

Malaysia bị ngôi sao nhập tịch tố cáo trước FIFA, kình địch ĐT Việt Nam hết đường chối cãi

Trung vệ Facundo Garces cho rằng phía LĐBĐ Malaysia (FAM) và người đại diện đã khiến anh vướng vào bê bối nhập tịch, đồng thời phủ nhận trách nhiệm tại phiên điều trần với LĐBĐ Thế giới (FIFA).

Mới đây, FIFA đã công bố toàn văn giải quyết khiếu nại từ phía FAM, nêu rõ lý do tại sao bác đơn kháng cáo liên quan đến bê bối làm giả hồ sơ 7 cẩu thủ nhập tịch. Trong văn bản dài 64 trang, FIFA có đề cập đến phiên điều trần vào ngày 30/10 của

7 cầu thủ nhập tịch "lậu" bao gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, kể lại vào đầu năm 2025, họ nhận được lời mời nhập tịch Malaysia của FAM. Đáng chú ý, trước câu hỏi về trách nhiệm trong quá trình nhập tịch, Garces trả lời lạnh lùng: “Đó không phải trách nhiệm của tôi”.

trung ve nhap tich malaysia
Trung vệ Facundo Garces phủ nhận trách nhiệm vụ làm giả hồ sơ nhập tịch.

Theo lời khai, Garces cho biết chấp nhận đề nghị từ người đại diện Federico Raspanti để khoác áo ĐT Malaysia và chỉ dựa trên thông tin rằng gia đình có “liên hệ nguồn gốc” với Malaysia. Tuy nhiên, Garces lại không hề kiểm chứng bất kỳ tài liệu nào, anh thừa nhận thừa nhận không biết ông bà mình sinh ra ở đâu. Điều này dẫn đến việc hai giấy khai sinh mâu thuẫn nhau của ông nội: một bản ghi sinh tại Argentina, bản còn lại tại Malaysia.

quan chuc malaysia bi phat
Bóng đá Malaysia phơi bày hàng loạt sai phạm liên quan đến vụ bê bối nhập tịch.

Trung vệ nhập tịch Malaysia khẳng định anh không hề tham gia làm giả giấy tờ và cho rằng lỗi thuộc về LĐBĐ Malaysia (FAM). Anh cho rằng chính FAM đã mắc lỗi trong việc xử lý và kiểm tra tài liệu, nhấn mạnh rằng bản thân chỉ làm theo hướng dẫn từ người đại diện. Lời khai của Garces phơi bày sai sót lớn trong quá trình xin tư cách thi đấu, đồng thời phơi bày thêm những sai phạm từ phía Malaysia trong việc làm hồ sơ nhập tịch.

FIFA yêu cầu điều tra 2 nhân vật làm sai lệch hồ sơ, đe dọa kết quả trận đấu với Việt Nam