Thể thao

CĐM sửng sốt khi Báo Thái so sánh U22 Thái Lan với Brazil và Tây Ban Nha

CĐM sửng sốt khi Báo Thái so sánh U22 Thái Lan với Brazil và Tây Ban Nha

  • Khó khăn lớn nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 qua chia sẻ của trợ lý HLV Park
  • SEA Games 30: ‘Cây phong cách’ - đặc trưng riêng của lực lượng an ninh Philippines
  • Du học sinh Việt tại Manila cảnh báo vấn đề an ninh tới đội tuyển Việt Nam

SEA Games 30 đang diễn ra, có vẻ như đội bóng Thái Lan đang “chùn bước” sau thất bại trước U22 Indonesia. Dễ dàng nhận thấy tâm lý của các cầu thủ trẻ Thái Lan đang bị ảnh hường, đa số đều thất vọng sau thất bại trong trận ra quân.

 

 

Theo lịch thi đấu, chiều nay 28/11 U22 Thái Lan sẽ có trận đấu thứ 2 môn bóng đá nam với đối thủ Brunei, hứa hẹn sẽ là cơ hội để đội bóng giành điểm. Mới đây, để khích lệ tinh thần của đội bóng nước nhà, tờ báo Siamsports – báo thể thao nổi tiếng tại Thái Lan đã có động thái đặc biệt.

Cụ thể, tờ báo này viết: “Thất bại trước U22 Indonesia khiến cho cơ hội bảo vệ chức vô địch của U22 Thái Lan trở nên mờ mịt hơn rất nhiều, tuy nhiên không phải là không thể. Trong quá khứ, Có nhiều ông lớn trên thế giới đã từng vô địch giải đấu khi để thua ngay ở trận ra quân.”

Ngay sau đó, dư luận đã lên tiếng cho rằng Báo Thái đang quá xem trọng và đề cao khả năng của đội bóng nước nhà. Những người am hiểu bóng đá bảo rằng, tờ thể thao này đang động viên đội nhà bằng cách so sánh với những đội tuyển hàng đầu trên thế giới, trong đó có Tây Ban Nha và Brazil. Cụ thể, Siamsports tin rằng U22 Thái Lan sẽ vô địch SEA Games 30 giống cách mà Tây Ban Nha vô địch WC 2010 hay Brazil vô địch Copa America 2007 khi cùng để thua ở trận ra quân ở hai giải đấu đó.

Đa số CĐM đều cho rằng đây là một sự so sánh quá “khập khiễng” bởi để làm được điều đó U22 Thái Lan phải giành chiến thắng ở tất cả những trận đấu còn lại ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. Đây thực sự là một việc không hề dễ dàng, khi họ sẽ phải đối đầu với U22 Việt Nam - đội bóng được đánh giá là mạnh nhất bảng đấu này.

 

‘Nhà vệ sinh’ tưởng đùa nhưng thật ở SEA Games 30

(Techz.vn) Sau loạt phản ánh về việc chủ nhà Philippines chưa chuẩn bị kịp cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho SEA Game 30. Mới đây CĐM lại tiếp tục dậy sóng với phòng vệ sinh có hai bồn cầu tưởng thật như đùa tại mùa SEA Game này.