Ô tô

'Công ty nhà người ta': Chi 27 tỷ đồng mua 16 xe BMW thưởng Tết nhân viên, dân mạng ùn ùn nộp hồ sơ

'Công ty nhà người ta': Chi 27 tỷ đồng mua 16 xe BMW thưởng Tết nhân viên, dân mạng ùn ùn nộp hồ sơ

Một công ty đang gây sốt trên cộng đồng mạng khi tậu 16 chiếc BMW trị giá khoảng 27 tỷ đồng để thưởng Tết cho nhân viên.

Thời điểm cận Tết Nguyên đán là thời điểm các công ty tung ra nhiều chiếc sách thưởng Tết ấn tượng và độc đáo. Điển hình như mới đây, một công ty về công nghệ sinh học tại thành phố Thanh Châu, Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã gây chú ý bằng việc chi gần 8 triệu NDT (khoảng 27 tỷ đồng) để mua 16 chiếc BMW thưởng Tết cho nhân viên.

thuong-tet-bang-o-to-2-1705122032.JPG
 

Theo tìm hiểu, công ty này đã trao thưởng cho đội ngũ nhân viên xuất sắc có thâm niên ít nhất 5 năm. Với từng cấp bậc cũng như thành tích, nhân viên sẽ được thưởng với lần lượt 3 dòng xe BMW X1, BMW X2 và BMW X3.

Đại diện phía công ty cho biết, những chiếc BMW này là phần thưởng nhằm động viên tinh thần cho những nhân viên có đóng góp lớn với công ty. Tuy nhiên, trước mắt những nhân viên nhận thưởng chỉ có quyền sử dụng xe, sau 3 năm, dựa trên kết quả công việc, họ sẽ được chính thức sở hữu.

thuong-tet-bang-o-to-3-1705122032.JPG
 

Về phần mình, một nhân viên tại đại lý BMW khẳng định những chiếc X1, X2 và X3 vừa được trao thưởng đều là những chiếc xe hoàn toàn mới.

Sau khi thông tin công ty thưởng Tết cho nhân viên bằng BMW được lan truyền trên mạng xã hội. Đông đảo cư dân mạng đã tỏ ra ngưỡng mộ và thậm chí nhiều người còn quyết tâm nộp hồ sơ để được làm việc tại công ty này, với mong muốn không gì khác, ngoài những chiếc BMW.

thuong-tet-bang-o-to-1-1705122032.JPG
 

Đáng chú ý, không chỉ ở Trung Quốc, vào năm 2022, một doanh nghiệp tại Quảng Ninh, Việt Nam đã vướng vào tin đồn chi hơn 200 tỉ đồng mua dàn siêu xe tặng nhân viên và các đối tác nhân dịp Tết Nguyên đán.

Trong đó có 1 chiếc Mercedes S680 Maybach 2022 trị giá 27 tỉ đồng, 4 chiếc Mercedes G63 AMG, 4 chiếc Mercedes GLS450, 4 chiếc Mercedes GLE, 6 chiếc Range Rover Autobiography LWB, 1 chiếc Lincoln Navigator, và trên 10 chiếc Mercedes GLC300, GLC 200, Toyota Landcruiser, Toyota Corola Cross, Huyndai i10...

thuong-tet-bang-o-to-1705122032.JPG
 

Tuy nhiên, đại diện phía công ty này đã lập tức phủ nhận và cho rằng loạt xe sang được mua để phục vụ lãnh đạo đi lại. Tuy nhiên, công ty này cũng có 40 suất hỗ trợ  hỗ trợ nhân viên xuất sắc mua ô tô với mức hỗ trợ cao nhất lên đến 50% giá trị xe, đa số thuộc loại xe tầm trung và phổ thông.