Supercar - Siêu xe

Lamborghini Urus bị triệu hồi vì nguy cơ cháy nổ

Lamborghini Urus bị triệu hồi vì nguy cơ cháy nổ

Cục quản lý đường cao tốc và an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), nguyên nhân triệu hồi xe Lamborghini Urus là do đầu nối nhanh của đường dây nhiên liệu nằm trong khoang động cơ có thể bị hỏng, dẫn đến rò rỉ nhiên liệu và làm tăng nguy cơ cháy xe.

Hãng siêu xe đến từ Ý giải thích: “Trong một số trường hợp, nhiệt độ khoang động cơ cao có thể khiến các đầu nối đường dây nhiên liệu có nhiệt độ cao hơn so với giới hạn về tiêu chuẩn kỹ thuật. Nhiệt độ tăng cao có thể khiến đầu nối bị nứt vỡ trong quá trình sử dụng, từ đó dẫn đến tình trạng rò rỉ nhiên liệu”.

Nếu như chiếc Lamborghini Urus bạn đang sở hữu có dấu hiệu mùi nhiên liệu nồng nặc trong khoang động cơ thì hãy mang đến đại lý hoặc trung tâm bảo dưỡng để được hỗ trợ xử lý.

Trước khi phát thông báo triệu hồi, Lamborghini đã nhận được một số khiếu nại từ khách hàng nên hãng siêu xe Ý đã tiến hành cuộc điều tra cho mẫu siêu SUV này.

Sau khi điều tra, có tổng cộng 2.831 chiếc Lamborghini Urus nằm trong diện bị triệu hồi vì nguy cơ hoả hoạn. Những chiếc xe này thuộc phiên bản 2019 và 2020. Những ai đang sở hữu Lamborghini Urus nằm trong diện triệu hồi nên mang xe đến đại lý để được thay thế đầu nối đường dây nhiên liệu mới hoàn toàn miễn phí. Thời gian thay thế dự kiến mất khoảng 1 giờ đồng hồ.

 

Siêu xe Lamborghini Huracan xanh cốm của đại gia Minh nhựa giờ ra sao?

(Techz.vn) Chiếc Lamborghini xanh cốm của đại gia Minh nhựa cuối cùng cũng đã xuất hiện trên phố Sài Gòn sau hơn một tháng về tay chủ mới.