Thể thao

Từ ngày giải toả 40 quả cầu đá, tuyển Việt Nam toàn thắng trên sân Mỹ Đình

Từ ngày giải toả 40 quả cầu đá, tuyển Việt Nam toàn thắng trên sân Mỹ Đình

  • VFF xác nhận Vingroup trả lương cho HLV Park Hang Seo
  • HLV Park Hang Seo lên tiếng nhận xét Công Phượng sau trận đấu với UAE
  • Thầy trò Park Hang Seo nhận mưa tiền thưởng sau chiến thắng trước UAE

Tối qua (ngày 14/11) thầy trò HLV Park Hang-seo đã giành chiến thắng trước đội UAE ở lượt trận bảng G, vòng loại World Cup 2022 tại SVĐ Mỹ Đình. Chiến thắng này đã giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên ngôi đầu bảng G, đồng thời giúp đội tuyển có thêm 15,1 điểm trên bảng xếp hạng FIFA và vươn lên hạng 94 trên thế giới.

Trước đó, tối ngày 10/10 cũng trên SVĐ Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam cũng giành được chiến thắng trước đội Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Những chiến thắng này rất quan trọng cho thấy nỗ lực không ngừng của thầy trò HLV Park Hang-seo.

40 quả cầu đá từ hồi vẫn còn ở trước khán đài B của SVĐ Mỹ Đình. 

Không chỉ nhìn vào sự nỗ lực của tất cả thầy trò HLV Park Hang-seo mà nhiều cổ động viên còn nhắc đến câu chuyện “phong thuỷ” và 40 quả cầu đá được giải toả cách đây gần 1 năm. Một số cổ động viên tin tưởng vào phong thuỷ cho rằng, ngoài sự nỗ lực của cả đội tuyển Việt Nam thì yếu tố may mắn cũng một phần nào quyết định đến những chiến thắng đó.

Nói thêm về cầu 40 quả cầu đá ở trước khán đài B của SVĐ Mỹ Đình. Vào đêm 5/12/2018, rạng sáng 6/12, 40 quả cầu đá gắn xích trước khu vực khán đài A và B sân Mỹ Đình đã được di dời đi. Tối ngày 6/12, đội tuyển Việt Nam đánh bại Philippines 2-1, qua đó giành tấm vé vào chung kết AFF Cup lần đầu tiên sau 10 năm và tuyển Việt Nam sau đó giành được chức vô địch AF Cup, đồng thời U23 Việt Nam thi đấu tưng bừng giành ngôi nhất bảng K – Vòng loại U23 châu Á 2020.

40 quả cầu đá được di dời đi nơi khác.

Do đó, nhiều người nói vui rằng nhờ việc di dời 40 quả cầu đá trên đi nên đã mang lại nhiều thuận lợi cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, những nhà quản lý thì lại cho rằng việc di chuyển 40 quả cầu đá chỉ là hành động để đảm bảo công tác an ninh. Phó Giám đốc khu liên hợp thể thao Mỹ Đình – Ông Trần Văn Chiên cho biết, lý do việc dời những quả cầu đó đi là để đảm bảo cho công tác an ninh trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam – Philippines. Đồng thời việc này cũng thuận tiện cho việc cổ động viên di chuyển tới cổ vũ chứ không hề liên quan tới phong thuỷ.

Cho dù phong thuỷ hay không thì việc đội tuyển Việt Nam liên tục gặp may mắn trước các trận đấu trên sân nhà đã là điều đáng vui mừng. Hiện tại, chưa rõ 40 quả cầu đá đó đang ở đâu, nó có được sử dụng vào việc khác hay không. Có một số thông tin cho biết, 40 quả cầu đá này đã được di chuyển đến một sân golf cũ, ngay sát khán đài D của SVĐ Mỹ Đình.

Ngày 19/11 tới đây, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình trong trận đấu chính thức cuối cùng ở cấp đội tuyển quốc gia trong năm 2019. Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng, nếu tuyển Việt Nam giành chiến thắng và xây chắc ngôi đầu tại bảng G, vòng loại World Cup 2022. Hy vọng một lần nữa, may mắn sẽ mỉm cười cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tới đây.

 

Thầy trò Park Hang Seo nhận mưa tiền thưởng sau chiến thắng trước UAE

(Techz.vn) – ĐT Việt Nam và Nguyễn Tiến Linh nhận được số tiền thưởng lớn sau trận đấu thăng hoa trước UAE tối 14/11 tại SVĐ Mỹ Đình.