Thế giới

TT Trump ra tối hậu thư gây chấn động sau khi Nga tuyên bố điều kiện đàm phán mới nhất với Ukraine

Mới đây, ông Steve Witkoff - Đặc phái viên Mỹ cho biết Tổng thống Trump ‘đã đưa ra tối hậu thư’ cho Nga và Ukraine để sớm đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Chia sẻ với kênh truyền hình Soloviov Live, ông Vladimir Dzhabarov Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) nhận địn, rất nhiều điều đã thay đổi kể từ cuộc gặp tại Istanbul năm 2022 và các điều khoản hòa bình của Nga lần này sẽ phản ánh điều đó.

“Tôi nghĩ các điều kiện của chúng tôi có lẽ sẽ cứng rắn hơn thời điểm tháng 3 - 4/2022. Tình hình đã thay đổi mạnh mẽ bởi vì sau đó Nga đã giành thêm được các vùng lãnh thổ mới, hiện trở thành một phần của Liên bang Nga như đã được nêu trong Hiến pháp của chúng tôi. Vì thế, tôi nghĩ sẽ có thêm các điều kiện khác”, ông Vladimir Dzhabarov nhấn mạnh.

Vào ngày 12/5, ông Steve Witkoff - Đặc phái viên Mỹ đã có những phát biểu gây chú ý trong một cuộc phỏng vấn với Breitbart News. Theo đó, ông thông tin rằng Tổng thống Trump “đã đưa ra tối hậu thư” cho Nga và Ukraine để sớm đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình. Nếu không Mỹ sẽ từ bỏ tiến trình này.

Tt-trump-ra-toi-hau-thu-gay-chan-dong-sau-khi-nga-tuyen-bo-dieu-kien-dam-phan-moi-nhat-voi-ukraine

“Tổng thống Donald Trump đã ra tối hậu thư cho cả hai bên rằng nếu không có các cuộc đàm phán trực tiếp và nếu chúng không diễn ra nhanh chóng, thì ông tin rằng Mỹ nên rút lui khỏi tiến trình này bất kể điều đó có nghĩa là gì”, ông Steve Witkoff cho hay.

Không chỉ thế, ông Steve Witkoff còn nhấn mạnh rằng đây không phải là cuộc chiến của Mỹ, nhưng Mỹ muốn giúp chấm dứt cuộc xung đột này. “Cách thức để điều đó xảy ra là ngừng bắn, dừng bạo lực và chúng ta dành một chút thời gian cùng nhau để đảm bảo rằng chúng ta có thể giải quyết các vấn đề chính ở đây và tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm được”, Đặc phái viên Mỹ nói.

Theo ông Steve Witkoff, cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin là “hoàn toàn có thể”. Khi có cơ hội đối thoại với nhau, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận được sâu hơn về những vấn đề chính chưa được giải quyết trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. 

Tt-trump-ra-toi-hau-thu-gay-chan-dong-sau-khi-nga-tuyen-bo-dieu-kien-dam-phan-moi-nhat-voi-ukraine

Trong đó, phải kể đến các vùng lãnh thổ do Nga ở Ukraine, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và quyền tiếp cận các tuyến đường thủy quan trọng của Ukraine. “Tôi nghĩ những vấn đề chính ở đây là các khu vực, nhà máy điện hạt nhân, cách Ukraine có thể sử dụng sông Dnipro và ra biển. Có những vấn đề ở đây mà tôi không nghĩ là khó giải quyết nếu chúng ta đưa các bên vào bàn đàm phán. Họ đang nói chuyện với nhau, chúng ta đang thu hẹp các vấn đề giữa họ, và sau đó chúng ta đưa ra các thỏa hiệp và giải pháp sáng tạo để giải quyết từng mối quan tâm”, Đặc phái viên Mỹ thông tin.

Nói về trở ngại chính nếu diễn ra cuộc đàm phán giữa Tổng thống Putin và ông Zelensky, Đặc phái viên Mỹ xác định chính là 5 khu vực. Trong đó, Nga kiểm soát và kiểm soát áp đảo 2 trong số 5 khu vực, còn Ukraine kiểm soát đối với 3 khu vực khác.

“Những điểm bế tắc chính nằm ở 5 khu vực. Nga kiểm soát và kiểm soát áp đảo 2 trong số 5 khu vực đó. Ukraine kiểm soát đối với 3 khu vực khác, vì vậy vấn đề là chúng ta sẽ đánh giá như thế nào. Có sự khác biệt giữa ranh giới chiến đấu, nơi quân đội đóng và ranh giới hành chính”, Đặc phái viên Mỹ cho hay.

Tt-trump-ra-toi-hau-thu-gay-chan-dong-sau-khi-nga-tuyen-bo-dieu-kien-dam-phan-moi-nhat-voi-ukraine-1

Vào tháng 4, ông Witkoff đã đưa ra một bản đề xuất hòa bình Ukraine tại cuộc họp với đại diện của Ukraine và một số nước châu Âu ở London. Đề xuất này bao gồm việc công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với một số vùng lãnh thổ Ukraine đang bị Moscow kiểm soát.

Bên cạnh đó, đề xuất còn nói đến sự công nhận về mặt pháp lý của Mỹ đối với quyền kiểm soát của Nga với bán đảo Crimea cũng như quyền kiểm soát trên thực tế đối với tỉnh Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia.