Nhịp sống số

Tổng Thống Donal Trump muốn Foxconn đầu tư 30 tỷ USD vào nước Mỹ

Tổng Thống Donal Trump muốn Foxconn đầu tư 30 tỷ USD vào nước Mỹ

Hiện tại, ông Terry Gou - Chủ tịch Foxconn đang khá đau đầu khi cân nhắc tăng gấp ba ngân sách đầu tư vào Mỹ, nâng con số này lên 30 tỷ USD. Thông tin này vừa được chia sẻ bởi tổng thống Mỹ - ông Donal Trump.

Cách đó không lâu, công ty này đã từng có ý định đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất màn hình tại bang Wiscousin (Mỹ). Mức đầu tư của dự án là 10 tỷ USD. Khi đi vào sản xuất, nhà máy này sẽ tạo ra việc làm cho khoảng 13.000 lao động. Đây được xem là một chiến thắng của ông Donal Trump trong nỗ lực yêu cầu các doanh nghiệp phải xây nhà máy ở Hoa Kỳ và góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho người Mỹ.

Foxconn  từng có ý định đầu tư xây dựng nhà máytại bang Wiscousin.

Trong buổi họp mặt tại nhà Trắng vào thứ ba vừa qua, tổng thống Donal Trump nói với một nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhỏ “Điều này chỉ là sự khởi đầu”.

“Họ sẽ chi 10 tỷ USD. Nhưng ông ấy là một trong những doanh nhân vĩ đại nhất trong thời đại của chúng ta”, tổng thống Trump chia sẻ khi được hỏi về dự án của Foxconn. Ông Donal Trump cũng cho biết: “Tôi nghĩ con số này sẽ là 30 tỷ USD”.

Tổng Thống  Donal Trump chia sẻ.

Cũng theo đó ổng thống Donal Trump chia sẻ “Ông ấy nói với tôi rằng đó có thể là 30 tỷ USD. Hãy suy nghĩ về điều này. Ông ấy có thể đầu tư 30 tỷ USD”.

Không chỉ mỗi Foxconn mà "Táo mẻ" cũng bị thống Donal Trump yêu cầu xây dựng các nhà máy tại chính nước Mỹ để tạo việc làm cho công dân nước Mỹ.

Apple cũng từng bị yêu cầu phải xây dựng nhà máy trên nước Mỹ.

Chủ tịch Terry Gou của Foxconn tuyên bố rằng việc xây dựng nhà máy ở Wiscousin sẽ là bước đầu tiên trong kế hoạch xây dựng một hệ sinh thái điện tử của hãng này tại Hoa Kỳ.

 

Donal Trump gạ gẫm Tim Cook sản xuất iPhone “Made in Mỹ”

(Techz.vn) Như vậy chúng ta sẽ có những chiếc iPhone mang thương hiệu Made in USA thay vì được sản xuất và gia công tại các nhà máy ở Trung Quốc.