Doanh nghiệp

Thất bại của bầu Đức khi gom 2.200 tỷ làm nông nghiệp

Thất bại của bầu Đức khi gom 2.200 tỷ làm nông nghiệp

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agirco, mã chứng khoán: HNG) vừa công bố nghị quyết về việc xử lý số trái phiếu chưa bán hết.

Bầu Đức đang chật vật xoay sở tài chính để mở rộng mảng cây ăn trái và cơ cấu nợ

Theo đó, công ty chào bán 221.710 trái phiếu mệnh giá 10 triệu đồng, kỳ hạn một năm với lãi suất 0% trong thời gian từ 7/6 đến 27/6/2018. Tuy nhiên, cổ đông hiện hữu của HNG đã tỏ rõ thái độ không thiện chí khi mà chỉ 22 trái phiếu được mua (tương đương tỷ lệ 0,01% lượng trái phiếu chào bán).

Kỳ vọng thu được hơn 2.217 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu lần này, nhưng thực tế HNG chỉ thu được 220 triệu đồng.

Lần huy động vốn này, HNG dự kiến đầu tư và mở rộng vùng trồng trái cây ăn quả và tái cơ cấu tài chính.

Cụ thể, trong số tiền hơn 2.217 tỷ đồng kỳ vọng thu được, công ty dự kiến dùng 1.137 tỷ đồng để đầu tư trồng mới và chăm sóc cây ăn trái. Trong đó, mảng chuối công ty dự kiến đầu tư 780 tỷ đồng và ớt 357 tỷ đồng.

1.080 tỷ đồng còn lại dự kiến được công ty sử dụng tái cơ cấu tài chính. Hiện tại, công ty đang tiến hành đàm phán với các chủ nợ của công ty để cơ cấu lại các khoản nợ. Do đó, ban lãnh đạo sẽ chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ phát hành để cân đối, cơ cấu lại các khoản nợ theo kết quả đàm phán và tình hình thực tế của công ty. 

Tuy vậy, kết quả hẳn là đã khiến ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HNG không hài lòng.

Để xử lý số lượng trái phiếu không bán hết vừa rồi, HĐQT công ty thống nhất phương án là tìm kiếm chào bán cho nhà đầu tư khác. Giá chào bán không thấp hơn mức khởi điểm cho cổ đông hiện hữu, tức 10 triệu đồng một trái phiếu.

Năm 2017, doanh thu thuần HNG đạt 3.321 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 530 tỷ đồng.

Sang năm 2018, HNG đặt kế hoạch doanh thu thuần 3.743 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 1.673 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khiêm tốn 150 tỷ đồng (giảm 66% so với năm thực hiện 2017). Công ty sẽ tiếp tục không chia cổ tức trong năm 2018.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2018 của HNG vừa diễn ra hôm 23/6, bầu Đức cho rằng, trồng cây phải có thời gian, có vội cũng không được. Trong năm 2019, người đứng đầu tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai hy vọng dòng tiền sẽ ổn định hơn, tình hình kinh doanh cải thiện. 

Theo: Người Đưa Tin 

 

Đại gia 23 tuổi sở hữu 1.700 tỷ, giàu hơn Bầu Đức là ai?

(Techz.vn) Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Mạnh Cường (23 tuổi) được VPBank chuyển nhượng có giá trị hơn 1.700 tỷ đồng.