Xe A-Z

Tân Tổng thống Pháp chỉ sử dụng xe bình dân khi nhậm chức

Tân Tổng thống Pháp chỉ sử dụng xe bình dân khi nhậm chức

Vào ngày Chủ Nhật 14/5/2017 vừa qua, nước Pháp đã chính thức chào đón tân Tổng thống Emmanuel Macron vào điện Elysee. Một điểm đặc biệt là mẫu xe mà ông Emmanuel Macron sử dụng chỉ là một mẫu SUV cở nhỏ do DS Automobiles sản xuất và chưa xuất hiện trên thị trường hiện nay.

Xe sử dụng một màu sơn xanh đen được thiết kế riêng biệt cho tổng thống với các chi tiết rất đặc trưng như quốc huy, quốc kỳ Pháp và hàng loạt các chi tiết khác trong nội thất. Ngoài ra, mui xe bằng nỉ có thể đóng, mở được.

DS7 Crosback có chiều dài 4570mm, rộng 1890mm và cao 1620mm, mẫu xe có kiểu dáng rất tương đồng với người đàn em DS6 đang được bán tại thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, xe cũng nổi bật với cụm đèn pha dạng LED, lưới tản nhiệt màu ong sơn đen với viền crome bao quanh.

Đuôi xe trang bị một cụm đèn hậu mỏng với đèn LED đặc trưng theo phong cách thể thao. Mâm xe có thể tùy chọn từ 17, 18, 19 và 20 inch khác nhau. Điểm nhấn của đuôi xe là 2 ống xả hình tứ giác nằm đối xứng 2 bên.

Nội thất của DS7 sử dụng chất liệu da Nappa cao cấp với các chi tiết kim loại được gia công hết sức tinh tế và sử dụng rộng rãi trên vô lăng, ghế, cụm điều khiển. Bảng điều khiển trên xe hết sức hiện đại với màn hình cảm ứng 12 inch, hệ thống định vị GPS, giao diện giải trí đa phương tiện, tính năng Mirror Screen, bộ kết nối DS Connect và vô lăng 4 chấu với đầy đủ các phím chức năng.

D7S Crossback có phân khúc ngang với các dòng xe như Mercedes GLC, Audi Q5, BMW X3,… Mặc dù là dòng xe hạng sang nhưng về đẳng cấp rõ ràng chưa thể bằng các dòng xe khác như Cadillac hay Lincoln mà Tổng thống Mỹ sử dụng hay Bentley và Jagular mà Thủ tướng Anh sử dụng.