Doanh nghiệp

Sự thoái trào mệt mỏi của những ông lớn ngành điện tử Nhật

Sự thoái trào mệt mỏi của những ông lớn ngành điện tử Nhật

"Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu" có lẽ là tiếng lòng đúng nhất dành cho các công ty Nhật từng là bá chủ ngành công nghiệp điện tử thế giới, nhưng, hiện đang hoặc đã lao đao vì vô vàn vấn đề.

Số phận của những Toshiba, Sharp, Olympus hay Sanyo đều đang trở nên bi đát hơn bao giờ hết. Tình hình này rất khó để một thời hoàng kim quay trở lại!

TOSHIBA

Sai lầm lớn nhất của Toshiba theo như nhiều nhận định chính là việc rót tiền vào lĩnh vực điện hạt nhân ở Mỹ khi đem về khoản lỗ 6,3 tỷ đô la. Sự tồn tại của thương hiệu Nhật Bản từ đó bị đe dọa, giá cổ phiếu sụt giảm, những cố gắng nhỏ nhoi và thiếu tính đột phá không cứu vãn được tình hình.

Sai lầm lớn nhất của Toshiba có lẽ là việc rót tiền vào lĩnh vực điện hạt nhân ở Mỹ. (Ảnh minh họa)

Như được biết, Toshiba vốn là công ty đứng đầu trong lĩnh vực máy tính xách tay và hàng gia dụng điện tử. Tuy nhiên, hãng đã rơi vào khủng hoảng lớn đến mức thoi thóp sống nhờ vào tiền vay ngân hàng. Đau đớn hơn vì chỉ biết hoanh tay đứng nhìn sự nổi dậy của những công ty cạnh tranh của Trung Quốc và Hàn Quốc.

Hiện tại, Toshiba phải đối diện với một thực tế đau thương hơn bao giờ hết khi đang tìm kiếm đối tác để bán dần bán mòn những gì có thể nhằm duy trì hoạt động.  

SHARP

Nhìn lại quá khứ vàng son trước khi bị Foxconn của Đài Loan thâu tóm, Sharp từng khẳng định vị thế của mình trên thị trường với dòng máy tính cao cấp, màn hình và máy nghe nhạc cầm tay. Đặc biệt việc cho ra đời TV màn hình tinh thể lỏng là cú hích thành công đem lại thành công vang dội cho hãng.

Sharp "bán mình" cho Foxconn. (Ảnh minh họa)

Khác với Toshiba, do yếu tố khách quan đồng yên tăng giá và khủng hoảng tài chính toàn cầu, Sharp "trượt dốc không phanh", ngắc ngỏm nhờ bàn tay cứu giúp từ ngân hàng. Cuối cùng, không cứu vớt được chính mình, Sharp chính thức tự kết liễu, để lại sự tiếc nuối một thời ngang dọc.

SANYO

Những năm 1970, Sanyo được xem như "bá chủ" trong ngành sản xuất thiết bị điện tử, đặc biệt là pin điện thoại di động và đồ gia dụng.

Sanyo từng là bá chú trong ngành sản xuất thiết bị điện tử, gia dụng. (Ảnh minh họa)

Thời hoàng kim kéo dài đến những năm 2000, khi các công ty Trung Quốc và Hàn Quốc đá chân vào thị trường điện thử, gia dụng tạo nên sự cạnh tranh vô cùng gay gắt. Lúc đó, hoạt động xuất khẩu của Nhật Bản đặc biệt gặp khó khăn.

Theo thời gian, cái tên Sanyo dường như rơi vào "quên lãng"? Có thông tin cho rằng, cuối cùng, nó đã thuộc về Panasonic vào năm 2009.

OLYMPUS

Sự khủng hoảng của Olympus - công ty chuyên sản xuất kính hiển vi, sản phẩm máy ảnh và thiết bị y tế bắt nguồn từ bê bối kế toán.

Olympus rơi vào khủng hoảng vì bê bối kế toán. (Ảnh minh họa) 

Tuy nhiên, khác với Toshiba, Sharp và Sanyo, số phận của Olympus sáng sủa hơn nhiều bởi công ty này đã vực dậy danh tiếng và trở lại lợi hại hơn trước với giá cổ phiếu tăng vọt.