Nhịp sống số

Smartphone - 'Vũ khí giết người' thầm lặng!

Smartphone - 'Vũ khí giết người' thầm lặng!

Người dùng ngày càng có những dấu hiệu "phụ thuộc" vào smartphone quá nhiều, bên cạnh đó không ít người còn quá lạm dụng vào smartphone... Trong những trường hợp bất cẩn khi sử dụng, chúng ta đã vô tình "biến" chiếc điện thoại thông minh thành 1 "công cụ" gián tiếp để gây ra những vụ tai nạn, thậm chí dẫn đến thương vong cho chính mình lúc nào cũng không hay!

Đã có những cái chết vì smartphone, đó là một dấu hiệu cảnh báo với 1 phần không nhỏ người dùng hiện nay!

Những vụ tai nạn liên quan đến smartphone và dẫn đến chết người gần đây, đa phần đều bị ảnh hưởng bởi phong trào chụp hình "tự sướng". Trong những khoảng khắc được xem là "sướng nhất" khi chụp ảnh selfie thì người ta đã vô tình quên đi những nguy hiểm đang rình rập của "thần chết".

Để có những bức ảnh độc, đẹp, thu hút được nhiều sự quan tâm của người khác thì các bạn trẻ cũng không ngần ngại đối diện với những thử thách nguy hiểm. (Ảnh: internet)

1001 nguyên nhân dẫn đến cái chết vì smartphone

Một cuộc khảo sát tại nước Anh cho thấy, có đến 86% người sử dụng đã gặp phải tai nạn, thường là bị chấn thương do vấp ngã, đi bộ đụng vào người khác rồi ngã, va vào cột đèn... khi đang dùng smartphone ở ngoài đường. 

Trong quá trình khảo sát, một bác sĩ được phỏng vấn và cho hay "Tôi đã gặp rất nhiều ca chấn thương liên quan đến điện thoại di động, có nhiều trường hợp rất nặng, thậm chí đã tử vong. Nguyên nhân đều do sự bất cẩn hoặc không tập trung của người sử dụng".

Khi điện thoại là một thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta thì những tai nạn liên quan đến smartphone ngày càng lại nhiều hơn. Dẫu, nó có gián tiếp hay trực tiếp gây ra những tai nạn thương tâm thì đây cũng là điều đáng để chúng ta lo ngại...

Trong năm 2013, sở cứu hỏa Tokyo (Nhật Bản) cho biết có trên 50% số vụ tai nạn do người dùng bất cẩn băng qua đường trong quá trình sử dụng điện thoại. Một nghiên cứu của nhà mạng AT&T (Mỹ) tiết lộ rằng "98% người dùng nhận thức được những nguy hiểm khi sử dụng smartphone trong khi đang lái xe, đi bộ trên đường. Tuy nhiên, lại có đến 75% trong số họ vẫn thực hiện điều này".

Sử dụng smartphone khi đang lái xe có thể gây ra những tai nạn thương tâm...(Ảnh: internet)

Tại Mỹ, mỗi năm có khoảng 3000 thanh thiếu niên đã tử vong vì smartphone, nguyên nhân chủ yếu đa phần là mất kiểm soát khi sử dụng. Nhiều trường hợp khác đã gây ra tai nạn với người đi bộ. Ở Scotland (Anh Quốc), một phụ nữ nữ khi sử dụng điện thoại đang lái xe đã gây ra cái chết thương tâm cho một phụ nữ khác khi đang băng qua đường.

Đã có không ít vụ tai nạn dẫn đến chết người vì chụp ảnh tự sướng ở những góc độ nguy hiểm. (Ảnh: internet)

Trong cuộc khảo sát cho thấy có ít nhất 50% người Mỹ có độ tuổi từ 18 đến 29, họ sử dụng điện thoại ngay khi đã vào nhà vệ sinh, bất chấp cảnh báo về một lượng lớn vi khuẩn sẽ "xâm nhập" vào màn hình. Các chuyên gia về mắt đã cảnh báo, việc nhìn và tập trung vào màn hình smartphone trong thời gian dài sẽ gây tác hại cho mắt người sử dụng. Những nhà tâm lý học đã ghi nhận nhiều trường hợp về vấn đề trầm cảm, các hành vi bất bình thường ở trẻ nhỏ khi tiếp cận quá sớm và quá thường xuyên với smartphone.

Đừng để smartphone "quyết định" mạng sống của chúng ta!

Bạn có dám đánh đổi mạng sống của mình chỉ vì 1 tấm ảnh "selfie". (Ảnh: internet)

Tuy smartphone hiện nay là vật "bất li thân" của chúng ta, cả thế giới đang "nằm trong" màn hình của một chiếc điện thoại. Song, với những hậu quả mà nó đã và đang "âm thầm" gây ra cho người dùng, đó là những bằng chứng hết sức thực tế và hữu hiệu khi chúng ta nói rằng "Smartphone - 'Vũ khí giết người' thầm lặng".

Chụp hình tự sướng ở những góc độ nguy hiểm, sử dụng điện thoại khi đang lái xe, sống "ảo" vì mạng xã hội, ăn ngủ cùng smartphone... tất cả những nguyên nhân trên đều khiến bạn sẽ gặp "nguy hiểm" trong cuộc sống.

Nguồn: Digitaltrends.com

 

Có phải smartphone là 'vỏ kén' vô hình của con người hiện đại?

(Techz.vn) Hơn 10 năm trước đây, chiếc điện thoại đơn thuần chỉ là một công cụ để liên lạc và gắn kết mọi người với nhau. Tuy nhiên, đến hôm nay, chiếc điện thoại thông minh không những chỉ dùng để liên lạc mà còn làm được rất nhiều việc khác...