Thế giới

Quốc gia duy nhất có 13 tháng/năm, cả thế giới đã năm 2025 riêng nước này vẫn ‘mắc kẹt’ ở năm 2018

Trong lúc thế giới đã bước vào cuối năm 2025, chuẩn bị sang 2026, đất nước này vẫn đang ‘mắc kẹt’ ở năm 2018.

Ethiopia là một quốc gia nằm ở vùng Đông Phi, có diện tích khoảng 1,1 triệu km2 và dân số hơn 132 triệu người. Dù phần lớn các quốc gia trên thế giới đều sử dụng lịch Gregory (Dương lịch), Ethiopia vẫn giữ nguyên hệ thống lịch riêng của mình – lịch Coptic (hay còn gọi là lịch Ethiopia), vốn chậm hơn lịch Tây khoảng 7–8 năm. Theo cách tính này, Ethiopia hiện đang ở năm 2018.

Điểm đặc biệt nhất của lịch Ethiopia là một năm có 13 tháng thay vì 12 tháng như thông thường. Trong đó, 12 tháng đầu mỗi tháng có 30 ngày, còn tháng thứ 13 chỉ có 5 ngày (hoặc 6 ngày nếu là năm nhuận). Người Ethiopia quan niệm rằng “lịch 13 tháng” mang lại may mắn và thịnh vượng, nên hệ thống này được duy trì suốt hàng nghìn năm.

ethiopia-1

Ngoài lịch Ethiopia, thế giới còn có nhiều hệ thống lịch khác cũng đang được sử dụng song song, như Âm lịch của người châu Á, lịch Do Thái, lịch Hồi giáo, hay lịch Iran (Ba Tư).

Người Ethiopia đón năm mới vào ngày 11/9 hằng năm, trong tiếng bản địa gọi là Enkutatash, nghĩa là “món quà trang sức”. Theo truyền thuyết, nữ hoàng Sheba từng đến thăm vua Solomon ở Jerusalem và được tặng nhiều trang sức quý giá. Khi trở về Ethiopia đúng vào dịp năm mới tháng 9, người dân đã gọi ngày này là Enkutatash để tưởng nhớ sự kiện ấy. Trùng hợp, tháng 9 cũng là thời điểm khí hậu dễ chịu nhất trong năm tại Ethiopia, khiến lễ đón năm mới càng thêm ý nghĩa.

ethiopia-2

ethiopia-4

Không chỉ có cách tính năm khác biệt, người Ethiopia còn có hệ thống tính giờ riêng. Một ngày của họ vẫn chia làm 12 giờ, nhưng ngày mới bắt đầu từ lúc bình minh (khoảng 6 giờ sáng) thay vì từ 0 giờ nửa đêm như chuẩn quốc tế. Vì vậy, 12 giờ trưa theo giờ quốc tế sẽ được người Ethiopia tính là 6 giờ sáng, còn 6 giờ chiều sẽ tương đương 12 giờ trưa trong cách tính của họ. Điều này khiến du khách nước ngoài thường nhầm lẫn khi xem giờ hoặc đặt lịch hẹn tại đây.

ethiopia-5

ethiopia-6

Ethiopia hiện là quốc gia đông dân thứ hai châu Phi, chỉ sau Nigeria (hơn 232 triệu người). Thủ đô Addis Ababa của nước này được biết đến là thành phố cao nhất châu Phi, nằm ở độ cao 2.355 m so với mực nước biển. Đặc biệt, Addis Ababa còn tọa lạc trên ranh giới phân chia hai vùng khí hậu của đất nước, tạo nên đặc trưng địa lý độc đáo cho “trái tim” của Ethiopia.