Nhịp sống số

Phát hiện thủ đoạn buôn lậu điện thoại mới từ Trung Quốc vào Việt Nam

Phát hiện thủ đoạn buôn lậu điện thoại mới từ Trung Quốc vào Việt Nam

Điện thoại được quấn quanh đùi đối tượng. Nguồn ảnh: Hải quan Quảng Ninh

Theo nguồn tin từ hải quan Quảng Ninh, ngày 6/4/2019, tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Tổ Kiểm soát cơ động thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã phát hiện 1 đối tượng nữ, quốc tịch Trung Quốc đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa không có giấy tờ hợp pháp.

Tại trụ sở cơ quan hải quan, đối tượng đã tháo dỡ toàn bộ số điện thoại di động được bó xung quanh 2 đùi giao nộp cho cơ quan hải quan, số lượng 20 chiếc.

Hải quan Quảng Ninh nhận định đây là một trong những phương thức vận chuyển mới, tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật vi phạm và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chuyển cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới sau Tết Kỷ Hợi 2019, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc.

Theo: ictnews.vn 

 

Theo ông Richard Yu, “Huawei và HONOR có thể trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới trong năm nay”

(Techz.vn) Vừa qua, ông Richard Yu, Giám đốc điều hành của khối kinh doanh người tiêu dùng – Huawei Consumer Business Group đã công bố mục tiêu chiến lực mới của công ty trên tài khoản Sina Weibo chính thức của mình.