Khoa học & Đời sống

Phát hiện chấn động: Trái đất có 2 mặt trăng

Phát hiện chấn động: Trái đất có 2 mặt trăng

NASA mới đây vừa khám phá ra sự tồn tại một mặt trăng thứ 2 của Trái Đất. Phát hiện này được thực hiện thông qua chiếc kính thiên văn học đặt tại Haleakala (Hawaii, Mỹ).

Đây thực chất là một thiên thạch được biết đến với tên gọi 2016HO3. Thiên thạch này vốn dĩ quay quanh mặt trời. Nhưng trong hành trình đó, do chịu lực hút của Trái Đất, 2016HO3 cũng chuyển động vòng xung quanh Trái Đất.

2016HO3 có đường kính 40-100 mét và ở vị trí cách Trái đất khoảng 14 triệu km. Có một điều đặc biệt là quỹ đạo khi quay quanh Trái đất của 2016HO3 có dạng lượn sóng. Theo như dự tính, thiên thạch này sẽ cứ song hành cùng Trái Đất như vậy trong khoảng thời gian ít nhất là hơn 100 năm.

Clip miêu tả chuyển động của mặt trăng thứ 2.

Với quỹ đạo khá lớn và có phần đặc biệt của mình, 2016HO3 không thể được coi là một vệ tinh “xịn” của Trái Đất như Mặt Trăng. Tuy nhiên, cũng có thể xét 2016HO3 vào một dạng vệ tinh “hờ”.

 

Phát hiện hộp sọ của người ngoài hành tinh tại sao Hoả

(Techz.vn) Bạn có nghĩ thứ xuất hiện trong hình ảnh này là những gì còn lại của một sinh vật đến từ nền văn minh ngoài trái đất?