Xe A-Z

Nữ tài xế Mazda 2 liều mình cắt đầu xe cứu hỏa ở tốc độ cao và cái kết dễ đoán

Nữ tài xế Mazda 2 liều mình cắt đầu xe cứu hỏa ở tốc độ cao và cái kết dễ đoán

Vụ tai nạn giữa xe ô tô con và xe cứu hỏa được người dân chụp lại từ tòa nhà trên cao

Theo quan sát bức ảnh do thành viên Cao Dũng của diễn đàn otofun chụp được, chiếc Mazda 2 màu trắng ở vị trí quay đầu so với chiều đi của tuyến đường. Vị trí đầu xe bên lái bị khá nặng nên nhiều thành viên phán đoán chiếc xe này đã chuyển làn trước đầu xe cứu hỏa và bị tông nên mới xoay ngược chiều.

Người phụ nữ được cho là tài xế lái xe Mazda 2. Người này đi đôi giày khá cao, nếu theo quy chuẩn lái xe an toàn thì việc sử dụng giày cao gót lái ô tô là không được khuyến khích

Chiếc xe cứu hỏa đã rời đi sau khi bàn giao hiện trường cho lực lượng CSGT

Sau khi sự việc diễn ra, Cảnh sát giao thông đã có mặt và tiếp quản hiện trường, còn chiếc xe cứu hỏa đã rời đi sau đó.

Theo Điều 22 Luật giao thông đường bộ năm 2008 đã quy định thì xe cứu hỏa là xe được quyền ưu tiên. Người điều khiển, người ngồi trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Theo: autopluz.net