Nhịp sống số

Nhảy xuống nước cũng không cứu được Nokia

Nhảy xuống nước cũng không cứu được Nokia

CEO Nokia từng ví họ như người đàn ông đứng trên con thuyền bốc cháy và cách duy nhất là bơi trong nước lạnh. Còn các nhà phân tích lại cho rằng sau khi lao xuống sông thì hãng này đang chìm quá nhanh.

Trong phiên giao dịch ngày 9/7, giá cổ phiếu của Nokia chỉ còn ở mức 1,84 USD (37.000 đồng) và giảm tới 60% so với 3 tháng trước đó, điều người ta chưa từng thấy từ năm 1996. Giá thị trường của công ty Phần Lan cũng chỉ còn 6,89 tỷ USD trong khi đối thủ Apple đang đạt hơn 600 tỷ USD.

"Nokia nhảy khỏi tấm ván cháy và chìm nhanh như một hòn đá tảng", hãng thông tấn SST của Phần Lan mỉa mai. Họ đang nhắc lại e-mail của Stephen Elop, Tổng giám đốc của Nokia, gửi tới nhân viên từ đầu năm 2011 rằng: "Một người đàn ông đứng trên tấm ván phủ dầu bốc cháy. Ông ta có thể đứng yên trên đó và không tránh khỏi bị ngọn lửa nuốt trọn. Hoặc ông ta nhảy xuống vật lộn trong dòng nước lạnh phủ đầy băng. Ông ta phải lựa chọn. Nokia, con thuyền của các bạn cũng đang cháy".

Sự đi xuống của Nokia qua giá cổ phiếu.
Sự đi xuống của Nokia qua giá cổ phiếu.

Những người yêu mến Nokia luôn tin họ sẽ hồi sinh. Mỗi lần Nokia công bố một sản phẩm mới là một lần hy vọng. Nhưng nhìn vào giá cổ phiếu của hãng này trong vài tháng qua, người ta sẽ thấy đó không phải là sự cố nhất thời mà là sự đi xuống có hệ thống.

Thương hiệu Vertu, niềm kiêu hãnh một thời của Nokia, bị bán đi với giá được cho là chỉ khoảng 200 triệu USD. 10.000 nhân viên mất việc. Microsoft tuyên bố các thiết bị Windows Phone hiện tại, trong đó có dòng Lumia, không được nâng cấp lên Windows Phone 8 (dù đây chưa phải làm thảm họa nhưng tạo hiệu ứng không tốt cho việc quảng bá và kinh doanh điện thoại của Nokia).

Không chỉ Nokia, vận rủi cũng đang đeo bám RIM. Tuy nhiên, RIM tạm thời vẫn trung thành với nền tảng và phần cứng BlackBerry. Trong khi đó, giới công nghệ không ngừng bàn tán rằng Microsoft một mặt bắt tay với Nokia, một mặt chờ đợi công ty này suy yếu để có thể thâu tóm với mức giá rẻ nhất. Giá trị của Nokia hiện chưa đến 7 tỷ USD, tức còn không bằng số tiền 8,5 tỷ USD mà Microsoft bỏ ra để sở hữu dịch vụ chat Skype, trong khi trên danh nghĩa họ vẫn là hãng điện thoại lớn thứ hai thế giới. Việc lựa chọn Windows Phone từng được cho là "ánh sáng cuối đường hầm" của Nokia khi Symbian không đủ sức cạnh tranh, nhưng trước tình thế hiện nay, nhiều người đùa rằng "ánh sáng cuối đường hầm đó là ánh sáng của đầu tàu xe lửa".

Hình ảnh được Wall Street Journal dùng để mô tả tình thế của Nokia.
Hình ảnh được Wall Street Journal dùng để mô tả tình thế của Nokia.

Chỉ trong có 5 quý, công ty từng được các nhà viễn thông trên khắp thế giới ưu ái, đã làm bốc hơi 2,1 tỷ euro và nếu cứ giữ tốc độ này, họ sẽ tiêu hết toàn bộ số tiền dự trữ 4,9 tỷ euro trong 2 năm nữa. Chuyên gia phân tích Francois Meunier của Morgan Stanley còn cho rằng khoản tiền đó sẽ biến mất ngay trong năm 2013 nếu Windows Phone 8 không tạo ra dòng tiền ổn định cho Nokia.

Dù sự hợp tác giữa Nokia và Microsoft được kỳ vọng cao, hệ điều hành của hãng phần mềm lớn nhất thế giới mới chỉ chiếm 2% thị phần trong quý I/2012 trong khi iOS là 23% và Android tới 56%. Khảo sát của VnExpress.net cho thấy đa số đã mất niềm tin vào Nokia nhưng vẫn có 1/3 số người tham gia mong đợi hãng này sẽ trở lại như xưa.