Nhịp sống số

Ngôi nhà có diện tích nhỏ không tưởng

Ngôi nhà có diện tích nhỏ không tưởng
Mới đây, nhà thiết kế Robin Falck đã thành công trong việc tạo ra ngôi nhà với diện tích nhỏ đến mức không cần đến giấy phép xây dựng. Theo quy định của Phần Lan, có thể bỏ qua quá trình cấp phép xây dựng khi diện tích ngôi nhà nhỏ hơn 8,92 hoặc 11,89 mét vuông (tùy thuộc vào vị trí xây dựng).
 
 
Chỉ với sự giúp đỡ của vài kiến trúc sư địa phương, Falck đã hiện thực hóa được thiết kế của mình, một ngôi nhà nhỏ, đơn giản nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi Và để tỏ long tôn kính với thiên nhiên xung quanh, Falck đã gọi ngôi nhà là “Nido”- tiếng Ý có nghĩa là “chim làm tổ”
 
Cấu trúc của ngôi nhà được gói gọn trong chỉ 8,9 mét vuông và một gác xép 4,6 mét vuông. Ngôi nhà được chia làm 2 phần, phần cabin vừa đủ để chứa phòng ngủ và chứa đồ đạc. Ngôi nhà nằm phía bờ hồ ở khu vực hoang dã của Phần Lan. Cảnh quan xung quanh có thể được nhìn từ cả tầng trệt và gác xép.
 
Tầng trệt được thiết kế với một phòng khách ấm cúng có một cửa sổ thủy tinh nhìn ra thế giới bên ngoài. Ánh sáng được chiếu qua những cửa sổ lớn mang đến sự tươi sáng cho căn nhà vào ban ngày. Và vào buổi đêm, những cửa sổ này chính là một màn hình lý tưởng để ngắm nhìn những ngôi sao. Boong bên ngoài nhà là nơi lý tưởng cho việc tổ chức ăn uống, rất thích hợp cho những bữa tiệc thịt nướng.
 
Falck sử dụng chủ yếu là các vật liệu tái chế để hoàn thành công trình này. Chi phí cho ngôi nhà là khoảng 10.500 USD. Thật đáng tiếc là ngay sau khi hoàn thành căn nhà này Falck đã bị gọi đi nghĩa vụ. Nhưng có lẽ sau khi trở về thì đây sẽ là nơi thích hợp để ông thư giãn và tận hưởng sự yên bình cùng thiên nhiên.
 









Tham khảo: gizmag