Xe máy

Ngắm Honda Super Cub 50 cổ ‘hàng hiếm’ khiến dân mê xe ‘điên đảo’

Ngắm Honda Super Cub 50 cổ ‘hàng hiếm’ khiến dân mê xe ‘điên đảo’

Theo đó, một nhà sưu tầm xe cổ ở Mỹ đã công bố loạt ảnh "độc" về mẫu xe Honda Super Cub 50 đời 1966, đẹp long lanh. Ngay sau khi những hình ảnh này xuất hiện, không ít người tò mò cho đến thích thú bởi dù đã trình làng hơn 50 năm nhưng chiếc Honda Super Cup này vẫn còn rất mới.

Chiếc xe này có tên là Honda Cub – một mẫu xe máy cỡ nhỏ lập nên kỳ tích vô cùng lớn cho nhà sản xuất xe Nhật Bản. Kể từ lúc ra mắt cho đến hiện tại, mẫu xe Honda Super Cub 50 1966 có 7 phiên bản gồm C100, C50, C70, C90, C100EX, C70 Passport và giờ đây là C125.

Năm 1966, chiếc Honda Cub chính thức ra mắt và được duy trì sản xuất cho tới tận giữa những năm 1980, trở thành phiên bản phổ biến nhất của Super Cub. Là chiếc xe sở hữu động cơ suất 4,8 mã lực. Bên cạnh đó, với thiết kế giản dị, trọng lượng nhẹ và tiết kiệm xăng, cùng với khả năng vận hành linh hoạt mẫu xe này đã trở thành biểu tượng trong làn

 

Không những thế, mẫu Honda Cub Super 50 này từng gây ấn tượng khi là mẫu xe bán chạy nhất thời đại. Khi trước đó vào năm 2008, chiếc xe này đã vượt mốc 60 triệu chiếc bán ra, tiếp đó là 87 triệu chiếc vào năm 2014 và một con số ấn tượng hơn nữa là 100 triệu chiếc vào năm 2017.