Nhịp sống số

Máy tính bảng Xiaomi bị cấm bán vì Apple kiện “trùng tên”

Máy tính bảng Xiaomi bị cấm bán vì Apple kiện “trùng tên”

Apple vừa khởi kiện thành công thương hiệu máy tính bảng mang tên Mi Pad của Xiaomi vì lí do giống với tên gọi iPad của hãng.

Toà sơ thẩm của Liên minh Châu Âu đã phán quyết rằng tên gọi Mi Pad có thể khiến người dùng nhầm lẫn với thương hiệu iPad đã có tồn tại trước đó. “Dù Xiaomi đã sử dụng chữ M (M trong chữ Mi) trước chữ Pad nhưng không thể bù đắp cho sự tương đồng về cả hình ảnh và ngữ âm giữa Mi Pad và iPad

Không chỉ ở tên gọi, cả kiểu dáng thiết kế của Mi Pad cũng rất giống với chiếc iPad của Apple

Phán quyết này đã đưa ra sau 3 năm Xiaomi đăng kí thương hiệu Mi Pad tại văn phòng sở hữu trí tuệ Của Châu Âu (EUIPO). Cũng ngay tại thời điểm đó, Apple đã khiếu nại và EUIPO cũng đồng tình với sự khởi kiện này của hãng. Cụ thể hơn, người dùng nói tiếng Anh sẽ dễ đọc nhầm từ Mi thành từ My (là của tôi), nó khá giống với từ iPad. Chính vì thế, nhiều người dùng sẽ nghĩ rằng Mi Pad chẳng khác gì là một chiếc iPad phiên bản khác của Apple.

Hiện Xiaomi vẫn chưa có động thái thái nào mặc dù hãng vẫn còn quyền kháng cáo. Có vẻ như việc Xiaomi phải đổi tên thương hiệu khi muốn bán sản phẩm ra tại Châu Âu chỉ là câu chuyện về thời gian. 

Trên thực tế, Xiaomi đã từng “sao chép” khá nhiều ý tưởng thiết kế của Apple lên các sản phẩm của hãng. Không chỉ smartphone, cả dòng máy tính bảng, giao diện phần mềm và cả store cũng được Xiaomi cóp nhặt khá nhiều thứ từ ông lớn xứ Cupertino. 

Hãy chờ xem, liệu Xiaomi sẽ xử lý như thế nào sau vụ khởi kiện thành công trên của Apple.

 

 

 

...