Nhịp sống số

Mất tiền do hack mà có, thủ phạm báo công an và cái kết đắng lòng

Mất tiền do hack mà có, thủ phạm báo công an và cái kết đắng lòng

TAND TP Hà Nội vừa tiến hành xét xử bị cáo Nguyễn Kim Trung và Nguyễn Tiến Khiêm (cùng sinh năm 1988, Bắc Giang) về hành vi Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào ngày 11/5/2014, Nguyễn Kim Trung đã đến trụ sở công an để thông báo về việc bị mất cắp số tiền 19.000 USD, 200 triệu đồng tiền Việt cùng nhiều thiết bị khác như máy tính điện thoại. Tổng trị giá tài sản ước tính khoảng 600 triệu đồng. Sau quá trình tiến hành xác minh, lực lượng công an đã phát hiện ra rằng số tài sản bị mất của Trung đều do hành vi phạm tội mà có.

Phương thức phạm tội của Trung và Khiêm là lên các diễn đàn underground (thế giới ngầm) để học cách kiếm tiền online bằng việc mua thông tin thẻ tín dụng được giao bán trên mạng.

Sau đó hai đối tượng này đã sử dung tài khoản ngân hàng trộm cắp được của người nước ngoài để mua hàng trực tuyến. Hàng hoá mua được thành công được rao bán lại để quy đổi thành tiền.

Cơ quan công an đã chỉ ra rằng, trong vài năm hoạt động, nhóm của Trung và Khiêm đã thực hiện 641 giao dịch. Tổng số tiền mà nhóm này chiếm đoạt được là 105.000 USD, tương đương khoảng 2,2 tỷ đồng.

Với hành vi của mình, Hội đồng xét xử đã tuyên án phạt Nguyễn Kim Trung 12 năm tù giam. Với Nguyễn Tiến Khiêm, bị cáo này nhận về mình 30 tháng tù nhưng được hưởng án treo. 

 

Trung tâm đào tạo an ninh mạng Việt Nam cũng bị giới hacker sờ gáy

(Techz.vn) Vụ tấn công liều lĩnh đã cho thấy tính chất ngày càng manh động, thách thức luật pháp của các nhóm hacker. rn