Điện thoại

IS đang tự phát triển một mạng xã hội riêng

IS đang tự phát triển một mạng xã hội riêng

Theo nhiều nguồn tin, từ trước đến nay, IS đã dùng các trang mạng xã hội trực tuyến như một công cụ nhằm tuyên truyền và tuyển thêm quân mới. Trong thời gian qua, các vấn đề hoạt động như trên đang ngày càng gặp khó khăn. Theo đó, cả Facebook, Twitter và nhiều trang mạng xã hội lớn trên thế giới đang cố gắng can thiệp mạnh tay, ngăn chặn các hoạt động của IS.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết.

Rob Wainwright - Giám đốc Văn phòng Cảnh sát châu Âu Europol đã nhận định trong một cuộc họp an ninh diễn ra tại Anh rằng, có vẻ như, IS đang xây dựng một mạng xã hội riêng. Sau khi cùng tiến hành điều tra với Mỹ và một số quốc gia khác, Europol phát hiện ra hơn 2.000 bài viết cực đoan trong tổng số 52 trang mạng trực tuyến.

Dựa theo đó, các bài viết này đã tiết lộ việc IS đang tạo ra một mạng xã hội riêng. Dẫu các thông tin trên vẫn chưa công bố cụ thể, nhiều khả năng, mạng xã hội khủng bố này đã hoạt động trong thời gian gần đây.

Tuy chưa có nhiều thông tin chi tiết được công bố, nhưng có vẻ như trang mạng khủng bố này đã hoạt động trong nhiều ngày nay. Mặc dù gặp khó khăn trong vấn đề ngăn chặn hoàn toàn tổ chức khủng bố IS, Europol vẫn sẽ tiếp tục trong chiến dịch đẩy lùi tổ chức này trên cả môi trường mạng trực tuyến.

Tham khảo: Reuters