Doanh nghiệp

Hồ sơ ít biết về doanh nhân đề nghị Mr.Đàm ký tên lên tranh quý

Hồ sơ ít biết về doanh nhân đề nghị Mr.Đàm ký tên lên tranh quý

Trong đêm nhạc quyên góp tiền hỗ trợ nghệ sĩ Lê Bình và Mai Phương vào cuối tháng 8 vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên đã ký tên lên một bức tranh đấu giá. Sáng 14.10, những hình ảnh này bất ngờ được chia sẻ lại kèm theo sự bức xúc và những lời chỉ trích, cho rằng hành động của Mr. Đàm và Lệ Quyên là thiếu văn hóa.

Theo Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thì anh ký theo yêu cầu của chủ nhân mới của bức tranh. Được biết, chủ nhân của bức tranh mới là doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà, một doanh nhân trong lĩnh vực Bất động sản (BĐS)

Doanh nhân bất động sản

Theo phần tự giới thiệu trên trang cá nhân của doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà thì ông hiện đang là chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Lộc Sơn Hà và Think Big Group.

ho so it biet ve doanh nhan de nghi mr.dam ky ten len tranh quy hinh anh 1

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà

Riêng trong lĩnh vực BĐS, đại gia này cho hay, công ty BĐS Lộc Sơn Hà chuyên kinh doanh về mảng bất động sản, hiện có 7 chi nhánh trên toàn quốc và là nhà phân phối chiến lược của tập đoàn FLC.

Công ty BĐS này đang phấn đấu vươn lên trở thành công ty dẫn đầu trong việc phân phối BĐS nghỉ dưỡng với đội ngũ cả ngàn nhân sự tinh nhuệ, chuyên nghiệp. Cùng với đó là hàng chục dự án lớn, đầy tiềm năng như The Coastal Hill - FLC Grand Hotel Quy Nhơn đang triển khai và hứa hẹn thành công rực rỡ…

Chia sẻ kinh nghiệm của mình về bất động sản, Nguyễn Mạnh Hà từng tâm sự: “Thị trường bất động sản cũng có 4 mùa. Mùa xuân - mùa của sự sinh sôi nảy nở, mùa hè của sự bùng nổ, thịnh vượng, mùa thu cho giai đoạn thoái trào, và mùa đông là thời điểm đóng băng. Nắm được quy luật của 4 mùa như thế, người muốn đầu tư vào bất động sản sẽ không bao giờ sợ bị thất bại”. 

Đa cấp "lừa đảo"?

Ngoài Công ty Lộc Sơn Hà, doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà còn là chủ tịch HĐQT Think Big Group - Tập đoàn chuyên về đào tạo bất động sản, bán các khóa học về đầu tư bất động sản với giá cao.

ho so it biet ve doanh nhan de nghi mr.dam ky ten len tranh quy hinh anh 2

Website của Think Big với các thông tin về bất động sản. (Ảnh chụp màn hình)

Cuối năm 2013 Nguyễn Mạnh Hà bắt tay vào gây dựng Think Big Group. Hiện tại, Think Big Group tập trung kinh doanh các lĩnh vực: Môi giới, đào tạo BĐS; Thẩm mỹ viện, chăm sóc sức khỏe…

Theo doanh nhân này thì đây là một mô hình xã hội hóa, phi lợi nhuận. Theo đó, toàn bộ lợi nhuận thu được từ đào tạo sẽ tái đầu tư vào các hoạt động của Học viện. Giảng viên tham gia giảng dạy tại Học viện phải là những người thành đạt, khao khát đóng góp cho xã hội, cộng đồng.

Trên trang web của Think Big, ông này thường xuyên đăng tải các bài viết và video chia sẻ các bài học về cuộc sống, về tư duy vượt khó làm giàu và về tầm nhìn chiến lược trong kinh doanh bất động sản.

Ít ai biết thêm rằng trước khi trở thành doanh nhân bất động sản, Nguyễn Mạnh Hà từng là một người nổi tiếng hoạt động trong ngành đa cấp, giữ hàm Sư tử đồng Quốc tế, một danh hiệu cao cấp tại Tập đoàn đa cấp Thiên Sư (Tiens), có trụ sở đóng tại khu công nghiệp Đại An, TP. Hải Dương.

ho so it biet ve doanh nhan de nghi mr.dam ky ten len tranh quy hinh anh 3

Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà trong lễ vinh danh và trao thưởng các nhân sự xuất sắc của Tập đoàn Thiên Sư (Tiens) năm 2012

Ông Hà từng được coi như là tấm gương của giới đa cấp nhờ tài diễn thuyết và kết quả kinh doanh vượt trội.

Thiên sư Việt Nam thuộc Tập đoàn Thiên Sư được quảng cáo là một tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong các lĩnh vực bán lẻ, du lịch, tiền tệ, thương mại quốc tế, thương mại điện tử…

Công ty này từng kinh doanh đa cấp rầm rộ tại Việt Nam. Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương cho biết, Thiên sư Việt Nam là một trong 4 công ty bị các địa phương xử phạt hành chính nhiều nhất năm 2016.

Cũng trong giai đoạn 2016 – 2017, Nguyễn Mạnh Hà còn bị tố là “đa cấp” lừa đảo. Lớp học về đầu tư BĐS của Nguyễn Mạnh Hà chỉ là một hình thức kinh doanh dạng đa cấp. Thậm chí, trên các trang thông tin xã hội còn ghi nhận quan điểm cho rằng, khoá học làm giàu của Nguyễn Mạnh Hà chỉ là một hình thức kinh doanh đa cấp, việc thành người giàu có qua lớp học này là viển vông, ảo tưởng.

Ngoài ra, nói về việc Nguyễn Mạnh Hà liên tục khoe khoang đã từng được gặp, trò chuyện với nguyên thủ quốc gia, hay những danh nhân có tiếng tăm trong giới BĐS cả trong và ngoài nước... TS. Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế trong 1 lần chia sẻ trên doisongtieudung.vn đã khẳng định "đó chỉ là mượn danh nghĩa để đánh bóng tên tuổi theo kiểu 'cáo mượn oai hùm'”.

Theo Dân việt

 

Hồ sơ “khủng” của nữ chủ tịch VinFast Lê Thị Thu Thủy

(Techz.vn) Việt Nam đã chính thức có tên trên bản đồ ngành công nghiệp chế tạo xe hơi thế giới. Đứng sau ánh hào quang của VinFast ít ai ngờ tới là người phụ nữ 7x Lê Thị Thu Thủy- người có lý lịch “khủng” như thế nào?