Khoa học & Đời sống

Hành khách Trung Quốc lấy trộm hơn 400 triệu đồng trên máy bay

Hành khách Trung Quốc lấy trộm hơn 400 triệu đồng trên máy bay

Ngày 29/9, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Wang Qing Jian (53 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 8 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Wang Qing Jian nhập cảnh vào Việt Nam tháng 9/2016. Sáng 24/11/2016, người này đi máy bay từ TP HCM ra Đà Nẵng. Lợi dụng lúc anh Ngô Ngọc Thuận (42 tuổi) ngồi ở hàng ghế phía trước sơ hở, Wang Qing Jian đã lục lọi hành lý.

hanh-khach-trung-quoc-lay-trom-hon-400-trieu-tren-may-bay

Bị cáo Jian trước vành móng ngựa. Ảnh: N.T.

Trong túi xách anh Thuận mang theo có hơn 1,6 tỷ đồng. Jian lấy trộm đồ trong túi xách này và giấu vào áo khoác. Để tẩu tán tài sản bất chính, Jian cầm theo túi nilon đi vào nhà vệ sinh cất tiền rồi quay lại ghế ngồi bỏ vào vali.

Hành vi của Jian bị một hành khách đi cùng chuyến bay phát hiện. Khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, hành khách này nói anh Thuận kiểm tra lại hành vi và phát hiện mình bị mất trộm hơn 400 triệu đồng.

Anh Thuận báo lực lượng an ninh sân bay. Kiểm tra vali của Jian, an ninh sân bay phát hiện số tiền 400 triệu đồng.

Tại tòa, Jian cho rằng số tiền nằm trong hành lý là do một người khác bỏ vào. Tuy nhiên trước những chứng cứ và lời khai nhân chứng, bị cáo đã phải nhận tội.

Sáu ngày trước khi gây án, Jian từng bị tổ bay lập biên bản về hành vi lục hành lý của hành khách trên chuyến bay từ TP HCM ra Đà Nẵng.

Theo Vnexpress.