Đời sống

Hai cựu quan chức cấp cao lĩnh án tù vì đánh bạc hàng triệu USD ở Pullman, biết rõ vẫn phạm tội

 

Ông Hồ Đại Dũng (Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) và ông Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) bị cáo buộc đánh bạc cộng gộp tổng số tiền hàng triệu USD. Vừa qua, tòa đã tuyên án phạt dành cho 2 bị cáo này.

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, chiều 12/11, sau gần hai tuần xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 141 bị cáo trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xảy ra tại Câu lạc bộ King Club, tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội.

Trong số này, bị cáo Hồ Đại Dũng – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Ông Dũng xin xét xử vắng mặt và đã được Hội đồng xét xử chấp thuận. Vì vậy không ghi nhận được diễn biến lời khai, thái độ của bị cáo này.

Theo hồ sơ vụ án cùng dữ liệu điện tử thu thập được cho thấy ông Dũng đã tham gia đánh bạc 95 lần dưới tên giả Mr. Michael, với tổng số tiền cộng dồn hơn 7 triệu USD (khoảng 185 tỷ đồng), chủ yếu qua các trò Slot, Roulette và Baccarat.

danh-bac-pullman-1
Bị cáo Hồ Đại Dũng

Cùng tội danh, ông Ngô Ngọc Đức – cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình bị tuyên 3 năm tù. Theo cáo trạng, ông Đức là một trong 10 người chơi nhiều nhất tại King Club, với 74 lần tham gia, tổng số tiền gần 4,3 triệu USD, có lần đặt cược lên tới 229.000 USD.

Tại tòa, ông Đức thừa nhận từng được bạn rủ chơi thử khi đang học ở Hà Nội năm 2022. Ban đầu “chỉ chơi cho biết”, nhưng đến năm 2024, sau khi nghỉ công tác, ông chơi thường xuyên hơn. Ông cho biết mỗi lần chỉ mang theo 50 – 70 triệu đồng, thua hết thì vay tiền hoặc sử dụng voucher. Trong lời nói sau cùng, ông Đức xin tòa xem xét hoàn cảnh, cho hưởng khoan hồng để làm tròn bổn phận làm con, làm cha trong gia đình.

danh-bac-pullman-2
Bị cáo Ngô Ngọc Đức tại tòa

Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn. 136 bị cáo người Việt Nam, dù biết rõ King Club chỉ phục vụ người nước ngoài nhưng vẫn đến chơi, với số tiền đánh bạc hơn 106 triệu USD (khoảng 2.576 tỷ đồng). Hành vi của các bị cáo “gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự công cộng, tác động tiêu cực đến đạo đức, lối sống và hạnh phúc gia đình”.

Theo bản án, King Club do Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng quản lý, được cấp phép chỉ phục vụ người nước ngoài. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH HS (đại diện pháp luật là Kim In Sung, quốc tịch Hàn Quốc). Theo thỏa thuận, HS nắm toàn bộ lợi nhuận, trả cho Việt Hải Đăng 100.000 USD mỗi tháng phí duy trì hoạt động cùng 60.000 USD phí chuyển nhượng kinh doanh.

danh-bac-pullman-3
Chiều 12/11, Hội đồng xét xử do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa phiên tòa, đã tuyên án 141 bị cáo trong vụ đánh bạc xảy ra tại khách sạn Pullman (phố Cát Linh, Hà Nội). Ảnh: Hồng Nguyên/BVPL

Để tăng doanh thu, Kim In Sung cùng nhóm người Hàn Quốc Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok đã phối hợp với Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép. Từ tháng 2 đến 6/2024, họ đã cho 145 người Việt tham gia các trò điện tử có thưởng, bất chấp quy định.

Kết quả điều tra xác định Kim In Sung thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD (tương đương 222 tỷ đồng). Hội đồng xét xử khẳng định việc truy tố và đưa ra xét xử là cần thiết nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.