Thiết bị công nghệ

Dùng iPod Touch và đầu đọc thẻ để chơi đầu băng cối

Dùng iPod Touch và đầu đọc thẻ để chơi đầu băng cối

Người kỹ sư đã dùng iPod Touch và đầu đọc thẻ để tạo thành một chiếc đĩa hát quay băng của những năm 1940.

Đĩa hát cổ có thể chơi. Ảnh: The Verge.
Đĩa hát cổ có thể chơi. Ảnh: The Verge.

Một kỹ sư có tên là Evan Long đã thực hiện một sáng tạo với chiếc iPod Touch và một đầu đọc thẻ để biến chúng thành một bộ đĩa chơi nhạc của những năm 1940. Evan Long thực hiện bằng việc sử dụng đầu đọc thẻ di động như một đầu từ ghi và đọc trên các máy cassette.

Các thao tác tương đối đơn giản. Evan đã uốn cong phần đầu từ của thẻ để cho băng chạy trên đó dễ dàng hơn, đặt nó vào giữa 2 cuộn băng và sau đó nối với iPod. Giắc cắm với iPod có thể hoạt động giống như một micro. Sau đó, Evan Long còn dùng một phần mềm ghi âm lại bản trình diễn nhạc từ đĩa hát này.