Khoa học & Đời sống

Đội ngũ an ninh mạng của Triều Tiên mạnh nhất thế giới!

Đội ngũ an ninh mạng của Triều Tiên mạnh nhất thế giới!

Mới đây, quân đội Mỹ vừa có những tuyên bố gây ngạc nhiên trên thế giới khi cho rằng đội ngũ an ninh mạng của Triều Tiên mạnh nhất thế giới.

Tướng Vicent Brooks, phụ trách các vấn đề về an ninh mạng trong quân đội Mỹ tuyên bố trong uỷ ban quân vụ, thượng viện Mỹ về các vấn đề tại bán đảo Triều Tiên: “Về khí tài quân sự, Triều Tiên không thể so bì với Mỹ và Nga, tuy nhiên trong lĩnh vực chiến tranh mạng, họ có trong tay những hacker giỏi nhất thế giới.” 

“Triều Tiên có đủ sức mạnh để tấn công và làm tê liệt các công ty và tổ chức của Mỹ.”

Nhiều chuyên gia quân sự nhận xét đây là một hướng đi đúng đắn của Triều Tiên. Với nguồn kinh tế hạn hẹn, đất nước này khó có thể gây hại khi giao tranh với những gã khổng lồ như Mỹ và Hàn Quốc. Chiến tranh mạng, có thể coi là một biện pháp khác mang lại thiệt hại kinh tế tương đối lớn.

Theo những thông tin tình báo được công bố, nhiều khả năng, Bắc Hàn đã theo đuổi các biện pháp chiến tranh mạng từ những năm 1980. Tuy nhiên, sức mạnh của đội ngũ an ninh mạng Bắc Hàn chỉ thực sự được biết đến từ sau vụ tấn công vào Sony Pictures, sau khi bộ phim “Kẻ Độc Tài” – châm biếm nhà lãnh đạo Kim Jong-Un được phát sóng. Các chuyên gia nhận định, rất có khả năng chính phủ Triều Tiên đứng sau vụ phá hoại này.

BBC cho biết Bắc Triền Tiên đào tạo khoảng 6000 sĩ quan an ninh mạng. Họ sinh hoạt và học tập trong khuôn khổ Đại học Bình Nhưỡng và được gọi dưới tên gọi Đặc khu 121.

Trước sự phát triển nhanh chóng về an ninh mạng từ Bình Nhưỡng, chính phủ Mỹ đã có những lo ngại nhất định. Tuy nhiên, trả lời về khả năng phòng ngự và đáp trả các cuộc tấn công mạng quy mô.Tướng Brooks cho biết: “Mỹ đủ khí tài để theo đuổi các cuộc chiến tranh mạng và sẵn sàng đáp trả bằng nhiều biện pháp.”

Tham khảo Techinsider

 

Máy bay mất tích là do sợ bị lộ bí mật quân sự ?

(Techz.vn) Sự biến mất không một dấu vết của chiếc máy bay Malaysia một phần là do các nước đều đang muốn giấu diếm khả năng quân sự thật sự của bản thân.