Thiết bị công nghệ

Điện thoại tự hủy như trong phim điệp viên sắp trở thành hiện thực

Điện thoại tự hủy như trong phim điệp viên sắp trở thành hiện thực

Một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Ả-rập Xê-út đã xây dựng thành công nguyên mẫu về một thiết bị cho khả năng tự “hủy diệt” bản thân nó. Theo đó, thiết bị này cho khả năng tự phá hủy trong ít nhất 10 giây, đồng thời có thể lập trình để tự động kích hoạt tính năng trên.

Thiết bị này hoạt động bằng các kênh năng lượng từ pin khiến cho điện cực trở nên nhanh nóng, gây ra cho viên pin phồng lên và vỡ ra. Ngay lúc này, chất liệu polymer bên trong sẽ giãn nở và nghiền nát các vi xử lý (linh kiện) của thiết bị. Muhammad Mustafa Hussain cho biết: “Các chất liệu polymer giãn nở nhiều hơn, gây ra đủ áp lực lên bề mặt silicon mỏng và sau đó nghiền nát các bộ xử lý của thiết bị”.

Điều thú vị nhất, thiết bị này không đòi hỏi việc tự phá hủy phải đến từ lệnh của người sở hữu. Các nhà nghiên cứu KAUST cũng đã thử nghiệm thành công một số cơ chế tự hủy, bao gồm một bộ cảm biến GPS tự động phá hủy khi thiết bị vượt qua một khoảng cách cụ thể đã lập trình sẵn.

Họ cũng xây dựng một ứng dụng có thể giao tiếp với một thiết bị cụ thể nào đó và kích hoạt tự hủy với mật khẩu. Hiện tại, công nghệ “tự hủy” vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Đội KAUST đang hy vọng sẽ thực hiện được cơ chế tự hủy cho các ổ đĩa lưu trữ dữ liệu, thành phần khác, không đơn giản chỉ mỗi con chip.

Tham khảo bgr

 

Mic Karaoke cầm tay lại phát nổ, người Việt hoang mang

(Techz.vn) Chất lượng Karaoke cầm tay thêm một lần bị đặt dấu chấm hỏi khi một đoạn video chia sẻ về sự việc cho thấy thiết bị này đã phát nổ ngay trong đêm. Thật may khi không có thiệt hại nào về người và của.