Doanh nghiệp

Chuối của bầu Đức bắt đầu xuất sang Trung Quốc

Chuối của bầu Đức bắt đầu xuất sang Trung Quốc

Trước đó, thông tin HAGL bắt tay với Thế Giới Di Động (TGDĐ) cung cấp các loại trái cây bao gồm chanh dây, thanh long và chuối cho chuỗi siêu thị Bác Hóa Xanh (thuộc TGDĐ). Bên cạnh thị trường nội, Trung Quốc vẫn là nơi tiêu thụ chính mà doanh nghiệp này nhắm đến.

Trong đầu năm 2017, Công ty của bầu Đức đã xuất khẩu mặt hàng chanh dây. Theo đúng kế hoạch, tháng 7 này, vụ chuối thu hoạch đầu tiên sẽ tiếp tục được xuất sang đất nước tỷ dân.

Bầu Đức thu hoạch vụ chuối đầu tiên xuất sang Trung Quốc (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Được biết, HAGL trồng khoảng 17 loại trái cây, riêng diện tích trồng chuối chiếm 2.550 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Trồng chuối đòi hỏi kỹ thuật cao và kỹ lưỡng. Ở giữa mỗi nải đều có lớp bảo vệ tránh sự cọ xát giữa các quả với nhau. Đặc biệt, mỗi buồng chuối khi thu hoạch chỉ giữ lại 9 nải.

Về nơi tiêu thụ, sở dĩ bầu Đức nảy sinh ý tưởng trồng trái cây và chọn Trung Quốc vì: 1) Vị trí các vườn cây của HAGL nằm gần Trung Quốc. 2) Tầng lớp trung lưu phát triển mạnh nên nhu cầu tiêu dùng trái cây tăng cao. 3) Khí hậu nhiệt đới 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia - nơi trồng các loại cây ăn quả mà Trung Quốc không có thế mạnh.

Tất nhiên, thị trường nào cũng có rủi ro. Với HAGL, tính rủi ro đã được lường trước. Ngoài xuất hàng sang Trung Quốc, họ còn có một "cửa" khác là qua cửa khẩu ở Lào.

 

Bầu Đức sẽ bắt tay Thế Giới Di Động bán trái cây?

(Techz.vn) Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã công bố kế hoạch kinh doanh 2017 với chiến lược trọng tâm là bán trái cây bao gồm chanh dây, thanh long, chuối.