Doanh nghiệp

Chàng trai nghèo vượt khó lập nghiệp, nay thành đối tác lớn của Jack Ma

Chàng trai nghèo vượt khó lập nghiệp, nay thành đối tác lớn của Jack Ma

Thẩm Quốc Quân sinh năm 1962 tại một thôn làng nhỏ ở thành phố Ninh Ba, Trung Quốc. Gia đình nghèo khó, lại đông con nên Thẩm Quốc Quân từ nhỏ đã phải lặn lội kiếm tiền. Năm 14 tuổi, cha ông qua đời. Năm 20 tuổi, mẹ ông cũng ra đi. Chàng trai mồ côi Thẩm Quốc Quân vì muốn chăm sóc các em thật tốt đã không nề hà vất vả, vừa đi học vừa làm thêm kiếm tiền. Ông từng bày sạp bán hàng trên vỉa hè, buôn bán đủ thứ từ đồ văn phòng phẩm cho đến lót giày, quạt máy… nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu. Tới năm 1985, ông và 4 người bạn đại học kiếm được 10.000 NDT (34 triệu VND) đầu tiên nhờ bán đất ruộng giá cao.

Chân dung tỷ phú vượt khó Thẩm Quốc Quân

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, ông vào làm tại một ngân hàng và nhanh chóng được thăng chức trở thành giám đốc doanh nghiệp trực thuộc, bắt đầu bước vào nghiệp vụ bất động sản. 3 năm sau, ông được điều tới Hải Nam làm phó giám đốc công ty cổ phần Ngân Thái mới thành lập ở đây.

4 năm sau, tình trạng bong bóng kinh tế trên thị trường bất động sản Hải Nam lên đến mức đỉnh điểm. Chứng kiến các ông lớn trong ngành lần lượt rời đi, Thẩm Quốc Quân cũng cảm nhận được nguy cơ sụp đổ của ngành này nên liền quyết định từ chức. Khi đó, ông 35 tuổi. Năm 1997, Thẩm Quốc Quân một lần nữa triệu tập nhân sự, thành lập công ty đầu tư Ngân Thái. Công ty lúc ấy chỉ có vỏn vẹn 6 người.

Thời gian đầu khởi nghiệp, ngày nào Thẩm Quốc Quân cũng tăng ca đến tận khuya, ngủ không ngon giấc vì áp lực, thậm chí còn phải nằm viện hơn nửa tháng vì chảy máu dạ dày

Năm 1998, ông gặp thêm khó khăn khi các cổ đông khác rút lại vốn. Lúc đó, nền kinh tế vô cùng ảm đạm. Nhiều người đã chọn cách bán rẻ tài sản nhà đất. Nhân cơ hội đó, Thẩm Quốc Quân đã học tập Lý Gia Thành, mua lại nhiều khu nhà đất như bách hóa Ngân Thái ở Hàng Châu, khu trung tâm Ngân Thái ở Bắc Kinh.  Khi ấy, ông mua chỗ đất này với giá chỉ 1,2 tỷ NDT (4.122 tỷ VND).

Một khu thương mại thuộc tập đoàn Ngân Thái

1 năm sau, doanh thu của bách hóa Ngân Thái đạt mức 418 triệu NDT (1.435 tỷ VND). Chỉ 5 năm sau đó, công ty của Thẩm Quốc Quân lập kỷ lục doanh thu 82 triệu NDT (281 tỷ VND) cho một gian hàng/ngày, đứng đầu ngành bách hóa. Năm 2003, chuỗi cửa hàng Ngân Thái được thành lập. Năm 2005, tập đoàn đầu tư Hoa Bình – một trong những quỹ private equity (góp vốn tư nhân) lớn nhất nước Mỹ bắt đầu góp vốn vào công ty. Cũng trong năm đó, Ngân Thái lần lượt trở thành cổ đông của tập đoàn Bách Đại, Hàng Châu và doanh nghiệp bán lẻ tổng hợp Ngạc Vũ Thương. Năm 2007, Thẩm Quốc Quân đưa bách hóa Ngân Thái lên sàn giao dịch Hong Kong. Năm 2009, Thẩm Quốc Quân phá vỡ hình thức bách hóa truyền thống, mạnh dạn thử nghiệm hình thức trung tâm thương mại. Tổng tài sản của ông hiện là 20 tỷ NDT (68.800 tỷ VND).

Hiện nay, Ngân Thái đang chuyển hóa mô hình sang làm online. Hai năm vừa qua, Thẩm Quốc Quân trở thành đối tác thân thiết của Jack Ma

Theo: Dân Việt