Doanh nghiệp

Cận cảnh biệt thự tiền tỷ bỏ hoang tại Bình Dương

Cận cảnh biệt thự tiền tỷ bỏ hoang tại Bình Dương

Tháng 4/2010, thành phố mới Bình Dương với quy mô 1.000 ha bắt đầu khởi công xây dựng gồm 7 phân khu. Sau 7 năm, thành phố mới này đã hình thành đầy đủ: trung tâm hành chính, khu công viên công nghệ kỹ thuật cao, khu tài chính ngân hàng, khu văn phòng khách sạn, trung tâm hội nghị triển lãm, trường đại học, bệnh viện, công viên, quảng trường và thậm chí cả bãi đáp trực thăng.

Thành phố mới Bình Dương sau 7 năm xây dựng. (Ảnh: VNE) 

Quy hoạch tổng thể, cơ sở hạ tầng đồng bộ với hệ thống giao thông hiện đại, thông minh kết nối các khu vực lân cận.

Song, khi đến mục sở thị tại thành phố mới Bình Dương, mới thấy cảnh đìu hiu vắng bóng người ở. Nhiều biệt thự, nhà mặt phố, bao quanh bởi đầy đủ hạ tầng có giá vài tỷ đồng cũng hiếm cư dân sinh sống.

Tình trạng hiện tại của các khu nhà biệt thự ở Bình Dương. (Ảnh: VNE) 

Thậm chí, nhiều khu nhà còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, bỏ hoang và bị xuống cấp theo thời gian. Những con đường rộng rãi ít xe qua lại cũng mọc cỏ, trở thành địa điểm lý tưởng cho chăn thả bò.

Khi xây dựng những tòa biệt thự, nhà phố này, đối tượng nhắm đến là các chuyên gia nước ngoài, Việt kiều... nhưng đa phần họ lại chọn ở TP HCM thay vì chuyển về đây.

Với tình trạng hiện nay, rất khó để dự đoán liệu Bình Dương có đạt mục tiêu đề ra trong năm 2020 sẽ trở thành thành phố Bình Dương, là đô thị loại I trực thuộc TW như quy hoạch hay không. 

 

Kinh doanh qua mạng xã hội chờ bùng nổ

Tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, nhu cầu về phần mềm phân tích kinh doanh, kinh doanh trên mạng xã hội, điện toán di động, các công nghệ mở và điện toán đám mây đang gia tăng nhanh chóng.