Nhịp sống số

Các đầu tàu kinh tế của Việt Nam như Viettel, PVN, Samsung đang lời lãi ra sao?

Các đầu tàu kinh tế của Việt Nam như Viettel, PVN, Samsung đang lời lãi ra sao?

Nhiều năm nay, PVN cùng với Viettel và 2 doanh nghiệp trực thuộc tổ hợp Samsung Việt Nam là Samsung Electronics Vietnam (Samsung Bắc Ninh) và Samsung Electronics Vietnam Thainguyen (Samsung Thái Nguyên) là 4 doanh nghiệp có lợi nhuận vượt trội so với toàn bộ các doanh nghiệp trong nền kinh tế.

Các đầu tàu kinh tế của Việt Nam như Viettel, PVN, Samsung đang lời lãi ra sao?

Do ảnh hưởng của giá dầu lao dốc, lợi nhuận của PVN đã sụt giảm sâu trong giai đoạn 2014-2016. Sau khi rơi xuống mức thấp kỷ lục 26.500 tỷ đồng trong năm 2016, lợi nhuận trước thuế của PVN đã phục hồi mạnh lên 47.000 tỷ năm 2017 và 50.600 tỷ đồng năm 2018.

Trong khi lợi nhuận của PVN đang đà hồi phục thì 3 công ty còn lại đang có xu hướng chững lại hoặc đi xuống.Năm 2018, lợi nhuận của Samsung Bắc Ninh giảm khoảng 6% còn của Samsung Thái Nguyên giảm gần 30% xuống 43.300 tỷ đồng; "trả lại" vị trí quán quân cho PVN sau 3  năm liên tiếp trụ hạng.

Các đầu tàu kinh tế của Việt Nam như Viettel, PVN, Samsung đang lời lãi ra sao?

Tuy vậy nếu hợp nhất cả 4 công ty sản xuất chính thuộc hệ thống Samsung Việt Nam gồm Samsung Bắc Ninh, Samsung Thái Nguyên, Samsung Display và Samsung HCMC CE Complex thì tổng lợi nhuận 2018 của tổ hợp này lên đến hơn 109.000 tỷ đồng - hơn gấp đôi so với lợi nhuận hợp nhất của PVN.

Các đầu tàu kinh tế của Việt Nam như Viettel, PVN, Samsung đang lời lãi ra sao?

Do kết quả kinh doanh không khả quan của hệ thống Samsung Electronics trên toàn cầu nên lợi nhuận của tổ hợp Samsung Việt Nam tiếp tục giảm hơn 50% trong nửa đầu năm 2019.

Ảnh: CafeF

 

'Vượt mặt' ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Bà Lê Hoàng Diệp Thảo chơi lớn sau phiên tòa phúc thẩm

(Techz.vn) Mặc dù cuộc ly hôn thế kỷ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn chưa đi đến kết quả thống nhất, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bỗng bất ngờ chơi lớn trên thị trường cafe