Thông cáo

Bộ trưởng Steven Joyce chính thức khai mạc trung tâm công nghệ Kiwi

Bộ trưởng Steven Joyce chính thức khai mạc trung tâm công nghệ Kiwi

Kiwi Connection là một nơi dành cho các doanh nghiệp công nghệ cao của New Zealand đang đầu tư và hoạt động tại Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung.

Sự phát triển này được dẫn đầu bởi công ty dịch vụ phần mềm New Zealand: Tập đoàn Công Nghệ Phần Mềm Augen (Augen Software Group). Đây là doanh nghiệp New Zealand đầu tiên giành được giải thưởng “Doanh nghiệp CNTT Hàng Đầu Việt Nam” (Vietnam IT Excellence) danh giá vào năm ngoái.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp về công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe như Orion Health và HealthTech cùng các doanh nghiệp chuyên về tối ưu hóa sản xuất như ShapeShifter cũng sẽ có mặt trong khu trung tâm này.

“Mục tiêu của chúng tôi cho tất cả những nỗ lực này là giúp các doanh nghiệp trong ngành công nghệ Kiwi có thể mở rộng thương hiệu của họ tại thị trường Việt Nam và tương tác với khách hàng trong nước, với mức độ bao phủ rộng khắp.” – Ông Mitchell Pham, Giám Đốc Tập đoàn Công Nghệ Phần Mềm Augen chia sẻ.

Được biết, ông Mitchell Pham là một trong những doanh nhân trẻ gốc Việt nổi tiếng Thế giới với những đóng góp về công nghệ Kiwi. Ông được vinh danh là Nhà Lãnh Đạo Trẻ Thế Giới bởi Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới.

Công nghệ đóng một vai trò ngày càng quan trọng đối với xu hướng phát triển giao thương của cả New Zealand và Việt Nam. Vào khoảng 2016 – 2019, thị trường CNTT tại Việt Nam được dự kiến sẽ phát triển vượt xa khu vực nhờ vào sự năng động và vị thế là điểm đến gia công công nghệ mới. Trong khi đó, mảng công nghệ của New Zealand đã phát triển đến hơn 6,5 tỉ đô la vào năm ngoái.

“New Zealand được biết đến là một thị trường công nghệ đột phá và linh động, với hàng loạt các công ty hàng đầu thế giới trong rất nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng không dây, CNTT cho ngành y tế, giao thông và vận chuyển, nội dung kĩ thuật số, không gian địa lý và viễn thông” – Ông Tony Martin, Tổng Lãnh Sự kiêm Tham Tán Thương Mại New Zealand tại Việt Nam cho biết.

“Chúng tôi hi vọng sẽ được chào đón nhiều hơn các doanh nghiệp công nghệ từ New Zealand đến với Trung Tâm Kết Nối Kiwi và gặp gỡ các công ty trong khu vực đang tìm kiếm dịch vụ công nghệ New Zealand trong khu vực Đông Nam Á” – Ông Martin nói thêm.

Vào lúc 15 giờ ngày 6/6 hôm nay, Bộ trưởng phụ trách Phát triển Kinh tế, Giáo dục Đại học, Kĩ năng và Việc làm, Khoa Học và Đổi Mới, Ngài Steven Joyce đã chính thức khai mạc Trung tâm Công nghệ Kiwi tại Công viên Phần mềm Quang Trung.

Lễ khai mạc trung tâm là một phần của chuỗi các sự kiện tôn vinh mối liên kết kinh tế và du lịch giữa New Zealand và Việt Nam.

 

Đạt cột mốc 1000 tỷ USD, Microsoft vượt qua Apple về lợi nhuận

(Techz.vn) Microsoft cuối cùng cũng cán mốc 1000 tỷ USD doanh thu tượng tự như Apple cách đây một năm.