Nhịp sống số

Bạn phải trả thêm phí nếu tài xế Uber đi xa hơn để đón khách

Bạn phải trả thêm phí nếu tài xế Uber đi xa hơn để đón khách

Uber tính thêm phí đón khách ở xa

Uber thông báo hôm 24/10 về việc từ nay sẽ tính phụ phí nếu hành khách bắt lái xe phải đi quá xa để đón khách. Khoản phí này áp dụng từ bao giờ còn phụ thuộc vào từng thị trường. Một ví dụ Uber đưa ra là người dùng phải trả thêm 5,77 USD sau khi tài xế di chuyển 4,2 dặm (khoảng 11 phút) mới đón được khách. Quyết định của Uber nhằm bù đắp cho những lái xe phải đi quãng đường dài hơn để đón khách.

Thay đổi sẽ ảnh hưởng lớn nhất đến các khách đang muốn gọi xe từ những nơi ít dân cư song nó cũng khuyến khích tài xế rời thành phố đến các khu ngoại ô. Khoản phí mới nằm trong chương trình “180 Days of Change”, có hiệu lực sau một loạt bê bối lớn nhỏ của Uber. Chiến dịch được thiết kế nhằm giúp lái xe Uber được nhiều quyền lợi và linh hoạt hơn.

Hành khách cũng bị tính phí nếu tài xế phải chờ họ hơn 2 phút, đây là tính năng thí điểm ở vài thành phố như Newyork và Phoenix. Uber còn điều chỉnh phí hủy chuyến dựa theo thời gian và khoảng cách, vì thế người dùng phải trả nhiều hơn nếu họ hủy vào phút cuối.

Theo ICTnews.