Máy tính bảng

Apple chi 60 triệu USD để được bán iPad ở Trung Quốc

Apple chi 60 triệu USD để được bán iPad ở Trung Quốc

"Quả táo" đồng ý trả cho Proview Technology một khoản tiền như trên để được sở hữu tên gọi iPad đồng thời chấm dứt cuộc chiến pháp lý diễn ra từ đầu năm 2012.

"Cả hai bên đã đi đến thống nhất và được tòa án tối cao Trung Quốc chấp nhận vào 2/7", Xie, luật sư đại diện cho Proview Technology, phát biểu với báo New York Times. Ông này cho biết, ban đầu Proview không chấp nhận khoản tiền trên và đòi cao hơn lên đến 400 triệu USD. Dự kiến quá trình chuyển giao bản quyền giữa 2 hãng sẽ mất từ một đến hai tuần.

Máy tính bảng iPad 2 ở Trung Quốc. Ảnh: Businessweek.

Từ nhiều năm trước, Apple đã bỏ ra khoảng 50.000 USD để mua lại thương hiệu iPad từ Proview và sử dụng nó ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, khi máy tính bảng iPad trở nên thành công vang dội, Proview quay ra kiện Apple cho rằng công ty này chưa mua bản quyền tên gọi ở thị trường Trung Quốc.

Proview từng là nhà sản xuất màn hình phẳng lớn thứ tư thế giới từ nhiều năm trước. Họ là hãng xuất xưởng nhiều nhất màn hình CRT và LCD sang các nước đang phát triển.Tuy nhiên, đến năm 2010, công ty này không còn thuê nhân công, nhà máy bỏ hoang, ngập trong nợ nần và cố phiếu bị ngừng giao dịch trên sàn chứng khoán Hong Kong. Việc lấy được 60 triệu USD từ Apple sẽ giúp công ty này một phần giải quyết được khó khăn.