Nhịp sống số

50 công ty công nghệ phát triển nhanh nhất Châu Âu 2016

50 công ty công nghệ phát triển nhanh nhất Châu Âu 2016

Theo đó, danh sách này điểm danh 50 doanh nghiệp, công ty công nghệ gọi là đàn anh công nghệ ở Châu Âu có tốc độ phát triển đang rất chóng mặt, điều ngạc nhiên là có những công ty ngấm ngầm phát triển vượt bậc mà không ai ngờ tới.

Lần khảo sát này được thực hiện quy mô rộng ở Châu Âu, nhờ sự hợp tác giữa Tech Tour với Ngân hàng Đầu tư Silverpeak, Ủy ban Đầu tư Quốc tế và các doanh nghiệp hỗ trợ khảo sát như Accel Partners, DN Capital, EarlyBird. Họ đã khảo sát và đánh giá trong 175 công ty công nghệ.

Kết quả đã tìm ra 50 công ty công nghệ có bước phát triển nhanh nhất ở thị trường Châu Âu hiện nay, 50 công ty này đã tạo ra 8000 việc làm công nghệ hỗ trợ nhân lực xã hội, thu hút được 3,5 tỷ $ vốn đầu tư và đạt tổng doanh thu lợi nhuận (tính tới thời điểm hiện tại) khoảng mức 14 tỷ 200 triệu $.

So với năm 2015, các vị trí trong bảng xếp hạng có sự thay đổi đáng kể, trong đó công ty Công nghệ Thương mại B2C hạ bậc từ 50% xuống 30%. Tuy nhiên, đều này không lấy gì ngạc nhiên khi mà sức cạnh tranh của các công ty công nghệ ở Châu Âu ngày càng bộc phát mạnh mẽ.

 Và dưới đây là một số sự kiện cũng như các con số thú vị xoay quanh cuộc khảo sát của Tech Tour:

- 9/10 trong tổng số 50 công ty công nghệ đã được thành lập trong 10 năm qua.

- Thời gian thành lập trung bình của các công ty này là vào 2008.

- Thời gian được thụ hưởng vốn đầu tư tài trợ trung bình từ 10 tháng đến 1 năm (thậm chí từ 6 tháng đến 3 năm).

- Số nhà đầu tư tài trợ trung bình là 7,5.

- 66% trong tổng số 50 công ty có ít nhất một nhà đầu tư của Mỹ.

- 42% trong tổng số 50 công ty được các nhà đầu tư sở hữu cá nhân cấp vốn đầu tư.

-Vốn đầu tư ban đầu trung bình khoảng 7,5 triệu $.

-Vốn nhận được sau đầu tư tăng lên 38,5 triệu $.

-Từ năm 1998, 50 công ty này đã tạo ra 8000 việc làm cho nhân lực xã hội.

-Trong đó, những công ty trẻ, thành lập vào năm 2006 đã tạo 6,500 việc làm.

 

Cựu nhân viên Google dự định thành lập công ty smartphone riêng

(Techz.vn) Andy Rubin – “cha đẻ” của hệ điều hành Android dự định thành lập một công ty sản xuất smartphone trong tương lai gần.