Thể thao

Filip Nguyễn từ bỏ ĐT Việt Nam, lý do 'lật kèo' HLV Park Hang-seo khiến NHM phẫn nộ

Filip Nguyễn từ bỏ ĐT Việt Nam, lý do 'lật kèo' HLV Park Hang-seo khiến NHM phẫn nộ

Trong suốt thời gian qua, thủ thành Filip Nguyễn được cho là sẽ về Việt Nam hoàn tất các thủ tục để nhập tịch và ký hợp đồng với CLB Bình Định từ giai đoạn 2 của V.League 2022. Việc ông Nguyễn Minh, bố của Filip Nguyễn dự khán trận đấu của đội chủ sân Quy Nhơn càng khiến cho tin đồn này có căn cứ.

Mặc dù vậy, trong một diễn biến mới nhất, thủ thành sinh năm 1992 đã chính thức đặt bút ký vào một bản hợp đồng dài hạn với CLB Slovacko của CH Séc. Theo đó, giao kèo giữa Filip Nguyễn và Slovacko có thời hạn đến hết tháng 12 năm 2024.

Filip Nguyễn ký hợp đồng đến năm 2024 với Slovacko.

Đây là điều không quá khó hiểu bởi ở mùa giải 2021/2022, Filip Nguyễn đã thể hiện phong độ ấn tượng khi thi đấu cho Slovacko dưới dạng cho mượn từ Slovan Liberec. Việc ký hợp đồng chính thức với Slovacko cũng cho thấy thủ thành 30 tuổi không mặn mà với việc về Việt Nam thi đấu. Nếu không thể nhập tịch, cánh cửa khoác áo ĐT Việt Nam cũng đã khép lại với Filip Nguyễn.

Mới đây, ông Nguyễn Minh - bố của Filip Nguyễn đã tiết lộ lý do con trai tiếp tục ở lại châu Âu: "Filip Nguyễn vừa ký hợp đồng mới với Slovacko. Con trai tôi không trở về V.League để khoác áo Bình Định như kế hoạch. CLB thông báo họ không thể lo giấy tờ nhập tịch cho Filip Nguyễn, trong khi suất ngoại binh đã có đủ và họ muốn dành cho tuyến trên."

Thủ thành sinh năm 1992 không về Việt Nam vì CLB Bình Định không thể lo giấy tờ nhập tịch.

Vấn đề nhập tịch của Filip Nguyễn đã xuất hiện từ cách đây vài năm nhưng thủ thành này chưa một lần đặt chân về nước. Dù vậy, ông Nguyễn Minh vẫn khẳng định con trai muốn khoác áo ĐT Việt Nam: "Ở lại châu Âu rõ ràng sẽ tốt cho sự nghiệp của Filip Nguyễn nhưng con tôi muốn trở về Việt Nam thi đấu. Nó luôn khao khát được thi đấu cho quê cha".

Lý do mà ông Nguyễn Minh đưa ra không thể thuyết phục được người hâm mộ Việt Nam. Nếu như thực sự khát khao khoác áo ĐT Việt Nam thì người gác đền sinh năm 1992 phải trở về nước làm thủ tục đăng ký tạm trú thì mới có thể nhập tịch.

Người hâm mộ Việt Nam thất vọng với Filip Nguyễn.

Tuy nhiên, hết lần này tới lần khác, Filip Nguyễn đều khiến người hâm mộ thất vọng. Với việc thủ thành 30 tuổi ở lại châu Âu thi đấu thì CĐV Việt Nam cũng không còn mặn mà với sự xuất hiện của Filip Nguyễn. HLV Park Hang-seo vẫn có trong tay nhiều thủ môn chất lượng như Đặng Văn Lâm, Nguyên Mạnh hay mới nhất là sự nổi lên của Quan Văn Chuẩn.

VN Sports 26/6 |HLV Park:Nếu VN cần thay đổi tôi sẽ rút lui,Ronaldo Indo tuyên bố đanh thép trước VN

 

VFF 'không muốn' gia hạn hợp đồng, HLV Park tiết lộ nguyện vọng cuối trước ngày chia tay ĐT Việt Nam

(Techz.vn) Trước động thái 'không mặn mà' của VFF, thời điểm HLV Park Hang Seo chia tay Đội tuyển Việt Nam được ấn định là sau khi hợp đồng hiện tại kết thúc. Mới đây, nhà cầm người 64 tuổi đã tiết lộ nguyện vọng cuối của ông là cùng ĐT Việt Nam giành lại chức vô địch AFF Cup 2022 từ tay đại kình địch Thái Lan.