Thể thao

Filip Nguyễn 'chê bai' Đặng Văn Lâm, trách móc VFF và HLV Park Hang-seo sau khi từ bỏ ĐT Việt Nam

Filip Nguyễn 'chê bai' Đặng Văn Lâm, trách móc VFF và HLV Park Hang-seo sau khi từ bỏ ĐT Việt Nam

Filip Nguyễn mới đây đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2,5 năm với CLB Slovacko của SH Séc. Đây là điều không quá bất ngờ vì thủ thành sinh năm 1992 đã trải qua một mùa giải vô cùng thành công với đội bóng này dù chỉ thi đấu theo dạng cho mượn từ Slovan Liberec.

Tuy nhiên, việc gắn bó dài hạn với Slovacko cũng gián tiếp khẳng định rằng Filip Nguyễn không trở về V.League thi đấu như đồn đoán. Thủ thành 30 tuổi cũng không còn cơ hội để khoác áo ĐT Việt Nam. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Minh (bố của Filip Nguyễn) thì việc CLB Bình Định không hỗ trợ thủ tục nhập tịch là một trong những lý do khiến cho Filip Nguyễn quyết định ở lại châu Âu.

Filip Nguyễn từ bỏ cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam sau khi ký hợp đồng dài hạn với Slovacko.

Mới đây, thủ thành sinh năm 1992 cũng đã có những chia sẻ về lựa chọn của mình. Đáng chú ý, Filip Nguyễn khẳng định chưa nhận được bật kỳ cuộc gọi nào từ VFF và HLV Park Hang-seo: "Tôi chưa từng nói chuyện với bất kỳ HLV nào của ĐT Việt Nam, ngay cả HLV Park Hang-seo. VFF cũng chưa bao giờ gọi cho tôi và trao đổi về bất kỳ vấn đề nào. Thành thật mà nói, tôi không biết là họ có thực sự muốn bổ sung tôi vào ĐT Việt Nam hay không.

Dù ít hay nhiều, tôi nghĩ ĐT Việt Nam có dành sự quan tâm đến tôi. Đặc biệt, người hâm mộ Việt Nam luôn dành rất nhiều tình cảm cho tôi. Tôi nghĩ họ vẫn có thể nhờ chính quyền hỗ trợ các thủ tục nếu đội tuyển quan tâm đến tôi. Tôi không rõ quan điểm của họ thế nào nhưng nếu họ thực sự muốn có tôi thì họ nên hỗ trợ cho tôi nhiều hơn."

Thủ thành sinh năm 1992 thầm trách VFF cũng như HLV Park Hang-seo vì không hỗ trợ thủ tục nhập tịch.

Không chỉ chia sẻ về quyết định ở lại châu Âu, Filip Nguyễn cũng có những nhận định của mình về dàn thủ môn của ĐT Việt Nam. Người gác đền 30 tuổi không đánh giá cao những cái tên mà HLV Park Hang-seo đang có trong tay, kể cả thủ thành Đặng Văn Lâm. Cụ thể, Filip Nguyễn cho biết:

"Tất nhiên tôi biết đến tên tuổi của họ nhưng tôi chưa gặp họ bao giờ. Thủ thành số một của đội tuyển Việt Nam là Đặng Văn Lâm đúng không? Tôi nghĩ vị trí thủ môn của ĐT Việt Nam gặp vấn đề cũng dễ hiểu thôi. Các đội tuyển khác luôn có nhiều lựa chọn hơn, đạt đến đẳng cấp cao hơn bởi vì họ từng có kinh nghiệm thi đấu tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Còn tại Việt Nam, hầu hết thủ môn chỉ thi đấu trong nước."

VN Sports 27/6 | Báo uy tín Pháp công bố bến đỗ của Quang Hải, tiền vệ U23 VN bị đuổi ở hạng Nhất

 

'Văn Hậu mới' gây thất vọng vì bị đuổi khỏi sân: HLV Park chồng chất nỗi lo về hàng thủ ĐT Việt Nam

(Techz.vn) Việc Đoàn Văn Hậu chấn thương buộc HLV Park Hang Seo phải tìm kiếm những phương án mới cho hàng thủ Đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên một trong những cái tên được nhắm đến là tài năng trẻ Lê Văn Đô mới đây đã gây thất vọng với tấm thẻ đỏ chỉ sau 7 phút thi đấu ở V.League 2.