Thể thao

Trụ cột ĐT Việt Nam dính chấn thương, nguy cơ mất vị trí sau đợt hội quân đầu tiên với HLV Troussier

Trụ cột ĐT Việt Nam dính chấn thương, nguy cơ mất vị trí sau đợt hội quân đầu tiên với HLV Troussier

Được biết, Nguyên Mạnh sẽ có 2 tuần tập luyện và điều trị riêng tại TP.HCM, sau đó anh sẽ tiếp tục quay về tập luyện cùng CLB Nam Định. Nói về chấn thương của mình, người gác đền sinh năm 1991 thừa nhận vấn đề anh gặp ở đầu gối cũng đã bị từ khá lâu và thời gian qua do lịch thi đấu quá gần nên có dấu hiệu quá tải, thậm chí đợt lên tuyển vừa rồi cũng phải tập riêng.

Chính vì thế nên tranh thủ đợt nghỉ này, Nguyên Mạnh đã vào TP.HCM để nhờ bác sĩ Trần Huy Thọ điều trị dứt điểm. Theo kế hoạch, V.League 2023 sẽ trở lại vào ngày 6/4 và Nguyên Mạnh sẽ có đủ thời gian hồi phục để thi đấu cho CLB Nam Định ở vòng đấu thứ 5.

Nguyên Mạnh đang điều trị tại TP.HCM.

Trong thời gian không có sự phục vụ của Nguyên Mạnh, đội chủ sân Thiên Trường vẫn cho thấy sự ổn định của mình. Được biết, trong đợt nghỉ vừa qua, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã có 2 trận đấu giao hữu gặp Công an Hà Nội và đã giành những kết quả tương đối khả quan. Đó là hoà 1-1 và thắng 5-4. 

Nguyên Mạnh là một trong số hàng loạt tân binh mà CLB Nam Định đưa về sân Thiên Trường ở kỳ chuyển nhượng trước mùa giải. Thủ thành 31 tuổi lập tức cho thấy giá trị của mình khi thi đấu vô cùng chắc chắn, góp công lớn vào thành tích bất bại của đội bóng này sau 4 vòng đấu đầu tiên.

Thủ môn ĐT Việt Nam tập riêng trong đợt hội quân đầu tiên với HLV Troussier.

Vì ĐT Việt Nam sẽ không có đợt hội quân nào từ giờ cho tới tháng 6 nên chấn thương của Nguyên Mạnh cũng không ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch của HLV Philippe Troussier. Chiến lược gia người Pháp hiện tại đang cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho Doha Cup 2023 hay xa hơn là SEA Games 32 vào tháng 5.

23 cầu thủ U23 VN đi Doha: TỐT và TIẾC nhưng chúng ta nhìn thấy những hạt mầm cho mục tiêu World Cup

 

Chủ tịch FIFA ra 'tối hậu thư', ĐT Việt Nam được trao 'cơ hội vàng' giành vé dự VCK World Cup

Trong ngày tái đắc cử vị trí Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ 2023-2027, ông Gianni Infantino đã thông báo hàng loạt kế hoạch mới, bao gồm mở rộng cơ hội dự World Cup cho ĐT Việt Nam và các nền bóng đá đang phát triển.