Dựa theo cáo trạng, vào chiều muộn ngày 30/6/2022, ông Dương Văn Toan đi đổ rác về thì vô tình nhìn thấy bé A. (hàng xóm) đang chơi trước cửa nhà trong bộ váy màu trắng hồng xinh xắn. Sau ít phút ngắm nhìn bé gái, bị can đã nghĩ xuất hiện những ý đồ “đen tối”.
Tiếp đến, ông Dương Văn Toan quan sát xung quanh để thăm dò tình hình. Thấy ít người qua lại, bị can liền gọi cháu A. vào nhà riêng. Tại đây, bị can sờ soạng, xâm hại bé gái mặc cho em kêu đau vùng kín. Khi đã thực hiện xong hành vi đồi bại, bị can mặc quần, váy cho nạn nhân rồi bảo bé đi về.
Nhận thấy con gái có những biểu hiện bất thường và kêu đau vùng kín, mẹ bé liền dò hỏi. Một lúc sau, bé A. mếu máo kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ. Quá bức xúc trước hành vi mất nhân tính của ông Toan, gia đình đã sang tận nhà bị can để chất vấn. Đến khi không thể chối cãi, bị can mới gửi lời xin lỗi đến gia đình và hứa hẹn không tái phạm: “Nếu tôi có làm gì sai với con cô thì cho tôi xin lỗi, lần sau tôi không thế nữa”.
Ngay lập tức, mẹ cháu A. đã đến Công an P.Ngọc Thụy. Công an Q.Long Biên để trình báo sự việc. Tiếp nhận xong thông tin từ gia đình bé A., Công an Q.Long đã vào cuộc điều tra, tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tình dục để làm rõ hành vi phạm tội.
Kết quả giám định pháp y xác định không có mẫu tinh dịch trên cơ thể nạn nhân. Bị can Toan hiện sinh sống trong một viện dưỡng lão ở Q.Long Biên, được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Mới đây, Viện KSND TP.Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Dương Văn Toan (86 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội) về tội hiếp dâm bé gái A. (sinh năm 2016, trú P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên, Hà Nội).
Theo đó, bị can bị truy tố tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo quy định tại điểm c khoản 3 điều 142 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), khung hình phạt 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
CĐM bàng hoàng trước thông tin cô gái 23 tuổi qua đời sau khi nhổ răng khôn
Sự việc cô gái 23 tuổi qua đời sau khi nhổ răng khôn tại nha khoa tư nhân khiến nhiều người không khỏi hoang mang.