Nhịp sống số

Thái Lan bị loại, Việt Nam thay thế đăng cai VCK U23 châu Á 2020?

Thái Lan bị loại, Việt Nam thay thế đăng cai VCK U23 châu Á 2020?

Như đã biết, Thái Lan được chọn là chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020. Cũng nhờ đó mà họ có một suất chắc chắn được tham dự. Tuy nhiên, mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã thông báo rằng sân vận động mới 700th Anniversary ở Chiangmai sẽ không thể hoàn thiện kịp phục vụ cho VCK U23 châu Á đầu năm sau.

Phía FAT đưa ra phương án thay thế là sân Thunder Castle (sân nhà Buriram Utd). Đồng thời, có 3 sân đang được cải tạo, bao gồm Thammasat, Rajamangala và Tinsulanonda.

Trong trường hợp cả 4 sân trên đều không đạt yêu cầu của đoàn kiểm tra thì Thái Lan sẽ mất quyền đăng cai VCK U23 châu Á 2020. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ tổ chức thay? Việt Nam nổi lên là ứng viên sáng giá nhất khi trước đó cũng từng chạy đua để đăng cai giải đấu này.

Quan chức AFC chia sẻ: “Hiện tại, chúng tôi chưa có quyết định chính thức về chuyện này. AFC vẫn tôn trọng và hy vọng Thái Lan hoàn thành tiến độ cải thiện sân thi đấu. Nếu chủ nhà giải đấu phải thay đổi, sẽ có nhiều thứ phát sinh trong 3 tháng tới”. Còn Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Tôi không thể nói trước điều gì trong bối cảnh chưa có thông tin chính thức”.

Bên cạnh Việt Nam thì Malaysia và Australia cũng nổi lên có thể thay thế Thái Lan tổ chức. Trong đó, nếu Malaysia được chọn thì đội U23 của họ sẽ giành được vé vào tham dự giải đấu thay cho U23 Thái Lan.

20-24/09 tới đây, AFC sẽ đến Thái Lan để kiểm tra, họ sẽ kiểm tra tiến độ hoàn thành công trình, chủ động quyết định xem Thái Lan còn có thể là chủ nhà của giải nữa hay không.

 

Công Phượng, Văn Hậu cùng các tuyển thủ đi xe gì khi được xuất ngoại?

(Techz.vn) – Các cầu thủ Việt Nam khi ra nước ngoài thi đấu đều được cấp xe hơi riêng để tiện trong việc di chuyển.