Đời sống

Cây đào đá nặng gần 2 tấn, giá 600 triệu khiến giới đại gia sôi sục

Cây đào đá nặng gần 2 tấn, giá 600 triệu khiến giới đại gia sôi sục
  • Người phụ nữ bất ngờ được ngân hàng chuyển nhầm 851 tỷ đồng vào tài khoản
  • Hậu ly hôn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ mang Lexus đưa đón người đẹp xứ Huế
  • Ép buộc người lao động đi làm vào Tết Dương sẽ bị phạt nặng
  • Trụ trì Tịnh thất Bồng Lai bị tố có 7 vợ, chăn dắt trẻ em

Mỗi lần Tết Âm lịch đến, nhu cầu trang trí bằng các loại cây ngày càng cao. Đào đá luôn là loại cây chiếm được nhiều thiện cảm vì sự bề thế, ý nghĩa mà nó mang lại. Nắm được tâm lý đó, một cây đào đã được các nghệ nhân làm nên từ đá quý.

dao-da-1

Cụ thể, cây đào thuộc quyền sở hữu của Đoàn nghệ thuật Đoàn Quyết Thắng – Diệu Hương (Tây Hồ, Hà Nội). Tên gọi của nó là “Lão đào dáng huyền”, nặng gần 2 tấn, dài 2,75m, rộng 81cm, cao 1,85cm.

dao-da-4

dao-da-3

Cả đoàn đã mất 8 năm mới hoàn thành được tác phẩm này. Người lên ý tưởng, bản vẽ là chị Hương, một giảng viên môn mỹ thuật có hơn 10 năm làm việc. Cây đào đá được kết từ những viên đá quý ruby, thạch anh, mã não… Đá quý đã được xay nhỏ để tạo dáng cho từng bông hoa, thoạt nhìn, ai cũng nghĩ đây là cây đào hoa thật, lá thật.  Sau khi hoàn thành, nó được đưa đi triển lãm ở rất nhiều nơi và giành kha khá giải thưởng.

dao-da-5

dao-da-2

Chị Diệu Hương, người tạo nền móng làm nên cây đào đá cho biết, quá trình làm cây gặp rất nhiều khó khăn. Cây làm ra phải hội tụ đủ 3 yếu tố là thuận mắt người nhìn, mang tính nghệ thuật và có ý nghĩa. Hiện tại, tác phẩm này được rao bán với giá 600 triệu đồng, hứa hẹn sẽ được giới đại gia săn đón trong dịp cận kề Tết Nguyên đán sắp tới.

 

Sự thật chuyện thịt chó đóng hộp được sản xuất tại Ninh Bình

(Techz.vn) – Cộng đồng mạng vô cùng hoang mang vì những hình ảnh thịt chó đóng hộp được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.